Ấn tượng xanh, sạch, đẹp ở Tiểu đoàn Súng máy phòng không 16

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo lời giới thiệu của Đại tá Nguyễn Bá Từ-Chủ nhiệm Chính trị Đoàn Đồng Bằng (Binh đoàn Tây Nguyên) về cảnh quan của Tiểu đoàn Súng máy phòng không 16 với ghế đá, hàng cau rất thơ mộng, khiến tôi thật sự tò mò và muốn ghé thăm. Thật vậy, dù khuôn viên của đơn vị không quá rộng, song cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã biết cách làm đẹp không gian sống bằng một vẻ đẹp rất riêng. Cũng vì lẽ đó, vừa qua, đơn vị đã đạt giải nhất trong Hội thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”.

Dạo một vòng quanh khuôn viên của đơn vị, tôi thật sự bất ngờ trước vẻ đẹp của các loài hoa đang đua nhau khoe sắc, từ cúc tím, mào gà, cúc Thái đến loa kèn vàng, hoa mười giờ… Theo Thiếu tá Lương Thanh Bình-Chính trị viên Tiểu đoàn, thì hầu hết các loại hoa này đều được cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm và mang về trong các đợt nghỉ phép, nghỉ tranh thủ, hành quân dã ngoại. Cứ địa phương nào có giống hoa hay loài hoa nào đẹp, lạ thì anh em lại xin giống, chiết cành mang về ươm, trồng tại khuôn viên để tạo cảnh quan cho đơn vị. Chỉ tay vào từng loại hoa, Thiếu tá Bình giải thích: cúc tím Đà Lạt là một loại hoa rất đẹp và bền màu, còn hoa mào gà được mang từ Quảng Ngãi lên; hoa loa kèn vàng được anh em mang về trong một đợt hành quân dã ngoại… Đặc biệt, trong các chậu hoa, chậu cảnh, anh em còn trồng những cây hoa mười giờ đủ sắc-tạo nên một khuôn viên doanh trại được bao phủ bởi các sắc hoa. Chính nhờ sự đầu tư, góp sức của tất cả cán bộ, chiến sĩ nên đơn vị luôn có những bồn hoa đẹp và lạ hơn so với những đơn vị khác.  
 

Cán bộ Tiểu đoàn đang giới thiệu về các loài hoa. Ảnh: Phương Dung
Cán bộ Tiểu đoàn đang giới thiệu về các loài hoa. Ảnh: Phương Dung

Không chỉ kiến tạo cảnh đẹp bằng những giống hoa lạ, phía trước đơn vị còn trồng một hàng cau cảnh thẳng tắp và ngay phía dưới hàng cau là ghế đá-đây được xem là điểm nhấn trong hệ thống cảnh quan đơn vị. Không những thế, không gian này còn là nơi để cán bộ, chiến sĩ nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ huấn luyện, lao động vất vả và là nơi tâm tình của chiến sĩ trong những ngày nghỉ cuối tuần... Chiến sĩ Phạm Ngọc Sơn, bộc bạch: Mỗi ngày, đơn vị đều trích 1/3 quân số trong giờ thứ 8 để chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và để có vườn hoa đua nhau khoe sắc như thế, tụi em phải tỉ mẩn từ khâu tưới nước, xới đất, bón phân… Vào mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn ra xung quanh tụi em luôn thấy tràn đầy sức sống và luôn có cảm giác ấm áp như đang ở trong chính ngôi nhà của mình.

Đặc biệt, công tác tăng gia sản xuất với vườn rau xanh đủ loại, từ cà tím, rau muống, rau cải, mồng tơi, khoai môn, su hào đến những giàn bầu, giàn bí… hay những hàng chè xanh thẳng tắp, những buồng chuối sai trĩu quả trong vườn chuối thanh niên, ngay cả những hàng cây vông dùng để chắn gió cho vườn cà phê cũng được đơn vị tận dụng trồng những khóm thanh long để bổ sung thêm nguồn thực phẩm vào trong bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ… đều là những điểm mạnh và tạo ấn tượng cho bất cứ ai mỗi khi ghé thăm Tiểu đoàn Súng máy phòng không 16. Bên cạnh đó, đơn vị còn tận dụng những viên gạch rơi vãi để xây dựng các bờ tường, hòn non bộ… Ngoài vẻ đẹp của vườn hoa, thảm cỏ, cây xanh, đơn vị còn làm đẹp không gian sống bằng chính việc tích cực, chủ động củng cố, sửa chữa doanh trại, hệ thống biển bảng xây dựng chính quy, sắp xếp nơi ăn ở gọn gàng, khoa học; thường xuyên sơn sửa lại hệ thống cửa đi, cửa sổ…
 

Vườn thuốc Nam với đủ các loại cây thuốc. Ảnh: Phương Dung
Vườn thuốc Nam với đủ các loại cây thuốc. Ảnh: Phương Dung

Theo Thiếu tá Bình, để có được khuôn viên doanh trại như hiện nay, mỗi năm đơn vị đều củng cố, nâng cấp dần các hạng mục công trình, nơi ăn ở của chiến sĩ từ nguồn kinh phí trên cấp cộng với nguồn quỹ của đơn vị. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ ngày càng yên tâm công tác và thực sự coi đơn vị là nhà. Cụ thể, mỗi năm đơn vị đầu tư từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng để xây dựng cảnh quan môi trường, chưa tính ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ. Riêng năm vừa qua, vườn cà phê gần 1.000 cây đã cho thu hoạch bói được 20 triệu đồng, năm nay dự tính sẽ thu được khoảng 50 triệu đồng và đơn vị dự định sẽ trích từ nguồn thu này để đầu tư xây dựng một con đường bê tông nội bộ ngay phía sau đơn vị.

Trước khi chia tay đơn vị, Thiếu tá Bình còn cho biết thêm, hiện đơn vị đang tiếp tục ươm giống một số loại hoa: cúc Thái, hoa cánh bướm, đồng tiền, dạ yến thảo… Và chắc chắn khi những loài hoa kia cùng nhau khoe sắc thì đơn vị sẽ còn đẹp hơn rất nhiều.

Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.