Ngày Tết coi chừng hỏa hoạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong năm 2011, toàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra 25 vụ cháy. Điển hình như vụ cháy cửa hàng bán đồ điện lạnh của ông Ngô Quang Ninh, ở tổ dân phố 1, thị trấn Phú Thiện ngày 27-6-2011, thiệt hại gần 2,2 tỷ đồng; vụ cháy cửa hàng bán chăn, màn tại số 29 đường Ngô Gia Tự, tổ 3, phường Diên Hồng, thiệt hại 1,3 tỷ đồng...

Tình trạng mất cảnh giác, chủ quan trong phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của đại đa số người dân vẫn còn, như vi phạm các quy định về an toàn cháy, nổ trong sử dụng các thiết bị điện, xăng dầu, sử dụng ga, khí đốt hóa lỏng, điển hình: Vào lúc 7 giờ ngày 18-3-2011, anh Trần Văn Duy, trú tại làng Cam, xã Ia Krai, huyện Ia Grai đang đổ xăng từ can sang cây xăng bán lẻ, do không để ý nên xăng tràn ra ngoài vào khu vực nhà bếp gây ra cháy. Hậu quả, anh Duy bị bỏng nặng, cháy 1 xe mô tô, và nhiều vật dụng khác trong gia đình.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy.
Diễn tập phòng cháy chữa cháy.

Không những thiệt hại về tài sản, nhiều vụ cháy gây ra nhiều cái chết thương tâm, như vụ cháy do chập điện xảy ra vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 31-5-2011, tại nhà anh Nguyễn Quốc Khánh (SN 1981) thuộc thôn 2, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah, làm chết 2 cháu Nguyễn Thị Kiều Như (SN 2006) và Nguyễn Thị Kiều Khanh (SN 2008) là con của anh Khánh.

Gần đây nhiều vụ cháy mía, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho người nông dân, nguyên nhân cũng vì bất cẩn trong sinh hoạt, như ngày 2-2-2011, Đinh Khiếp (SN 1993), Đinh Khiết (SN 1995) trú làng Tờng, thị trấn Kông Chro cùng với Hậu, Út, Khương trú tại huyện Đak Pơ tổ chức thui bê, do bất cẩn dẫn đến lửa cháy lan làm cháy 9 ha mía của ông Nguyễn Văn Hạnh (SN 1970) làng Hra, xã Kông Yang, huyện Kông Chro...

Rất may, khi các vụ cháy xảy ra lực lượng Cảnh sát PCCC đã đến hiện trường kịp thời, triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ, khống chế, ngăn chặn ngọn lửa, không để lửa lây lan ra các khu vực lân cận, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Do đó, để không xảy ra những thiệt hại đáng tiếc và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra, ngoài việc các cấp, các ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng về công tác PCCC đến từng hộ dân, từng đơn vị, chủ cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, các khu trung tâm thương mại, chợ, bến bãi, kho tàng, nhà xưởng, quầy hàng, thì các ngành chức năng xử lý nghiêm đối tượng và cơ sở vi phạm về PCCC.

Tuy nhiên, trên hết mỗi người dân và các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tự ý thức và nâng cao trách nhiệm trong PCCC, nhất là cảnh giác và tự bảo vệ tính mạng, tài sản của mình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn-2012. Để đảm bảo an toàn trong PCCC, chú ý thực hiện nghiêm ngặt các quy định về PCCC, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện, bếp đun để kịp thời khắc phục những nguy cơ gây cháy nổ, tắt nguồn lửa và những thiết bị điện khi không sử dụng, cẩn trọng trong việc đốt đèn cầy, thắp hương trong dịp Tết; trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy xách tay, nước chữa cháy, các phương án chữa cháy và cứu nạn khi có tình huống cháy xảy ra.

Nguyễn Thành Huy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.