TP. Pleiku: “Không để người nghèo không có Tết”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là khẳng định của ông Nguyễn Chí- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Pleiku (Gia Lai) khi nói về công tác chuẩn bị cho nhân dân trên địa bàn đón Xuân Nhâm Thìn- 2012.

Cũng như mọi năm, đến nay Ủy ban MTTQ TP. Pleiku lại tất bật chuẩn bị Tết cho người nghèo. Với 452 suất quà (trị giá 300.000 đồng/suất, tăng 100.000 đồng/suất so với năm 2010) gồm: Gạo, bột ngọt, dầu ăn, bánh kẹo…, hỗ trợ hộ nghèo là sự cố gắng lớn của TP. Pleiku. “Đa số hộ nghèo trên địa bàn thành phố là đồng bào dân tộc thiểu số, họ cũng muốn đón một cái Tết đầy đủ như những người Kinh. Qua sự hỗ trợ này, chúng tôi hy vọng người dân có được một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc”- ông Nguyễn Chí bày tỏ. Quà sẽ được chuyển đến tận tay hộ nghèo vào khoảng trung tuần tháng Chạp.

Với sự quan tâm, hỗ trợ  “sát sườn”, các hộ nghèo có thể yên tâm đón một cái Tết an lành. Ảnh: Hà Duy
Với sự quan tâm, hỗ trợ “sát sườn”, các hộ nghèo có thể yên tâm đón một cái Tết an lành. Ảnh: Hà Duy

Một tin vui được Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Pleiku thông báo: Đầu năm 2011, TP. Pleiku có 1.914 hộ nghèo (4,03%), nhưng nhờ chính sách hỗ trợ về vốn, cây-con giống (tổng số tiền khoảng gần 1,1 tỷ đồng) để sản xuất, buôn bán nhỏ, phát triển kinh tế gia đình…, nên đến cuối năm 2011, số hộ nghèo đã giảm 1.019 hộ, số mới phát sinh trong năm là 97 hộ. Hiện số hộ nghèo trên địa bàn chỉ còn 992 hộ (2,07%).

Được biết, với các hộ nghèo, Ủy ban MTTQ TP. Pleiku đã có đề án sử dụng quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ vốn sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ và xây dựng nhà “Đại đoàn kết” giai đoạn 2011-2015. Mục tiêu cụ thể của đề án là trong 5 năm (2011-2015), thông qua các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, thành phố sẽ xóa nghèo bền vững cho từ 300 hộ đến 350 hộ và ưu tiên các xã, phường có tỷ lệ hộ nghèo cao từ 5% trở lên như: Gào, Ia Kênh, Tân Sơn, Chư Á, Trà Bá, Thắng Lợi… Tất nhiên, các hộ thuộc diện gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu vốn sản xuất; hộ có chủ hộ là nữ; hộ nghèo có nhà hư hỏng, dột nát… là những đối tượng được ưu tiên hàng đầu. Đề án được triển khai và bước đầu đạt được những kết quả khả quan.

Hy vọng với những chính sách “sát sườn”, hộ nghèo có thể yên tâm đón một cái Tết an lành, đồng thời biết tận dụng hiệu quả chính sách hỗ trợ của Nhà nước để xây dựng đời sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.