Sẻ chia khó khăn với trẻ em ở vùng sâu, xa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội, trẻ em ngày càng được quan tâm, chăm sóc tốt hơn- đó là thực tế không thể phủ nhận, nhất là với trẻ em sống ở khu vực đô thị. Tuy nhiên, với trẻ em vùng sâu, vùng xa nơi điều kiện kinh tế khó khăn thì chưa hề hết khó.
Chúng tôi vừa có chuyến công tác về với huyện Kông Chro (Gia Lai) cùng cán bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội- một trong những huyện nghèo khó của tỉnh để tìm hiểu cuộc sống của trẻ em. Quả thực, dù cuộc sống bà con Kông Chro đã có nhiều khởi sắc so với trước đây, song so với các khu vực khác, thì trẻ em ở đây vẫn chịu quá nhiều thiệt thòi, nhất là các em nhỏ người dân tộc Bahnar.
Các cháu học sinh Trường Mầm non An Trung tập văn nghệ cho ngày 1-6.  Ảnh: Lê Hòa
Các cháu học sinh Trường Mầm non An Trung tập văn nghệ cho ngày 1-6. Ảnh: Lê Hòa
Gian nan chuyện học
An Trung là một trong những xã nhận được nhiều sự quan tâm, ưu ái của huyện Kông Chro trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho giáo dục. Hệ thống trường, lớp cấp I và cấp II ở đây khá ổn định so với các xã khác, tuy nhiên, đối với bậc học mầm non thì vẫn còn nhiều khó khăn.
Trường Mầm non An Trung hiện có 267 học sinh, trong đó có trên 90% là học sinh dân tộc Bahnar, đa số gia đình các em kinh tế còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dù “mang tiếng” là trường điểm nhưng nhà trường cũng đang gặp phải vô vàn khó khăn do phải sống chung với… nhiều thiếu thốn.
“So với nhu cầu thực tế, chúng tôi còn thiếu 4 giáo viên. Giáo viên hiện có của trường hầu hết đều mới chỉ được đào tạo theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục-Đào tạo, trong khi thực tế lại phải dạy chương trình 26 tuần, phù hợp với đối tượng học sinh dân tộc Jrai, Bahnar. Hơn nữa, dù được tập huấn song vẫn rất hạn chế do rào cản ngôn ngữ, nhất là bậc học mầm non khi các em lần đầu tiên tiếp xúc với tiếng phổ thông. Khu nhà làm việc cho giáo viên chưa có nên lớp học cũng là nơi làm việc của giáo viên. Đồ dùng học tập hạn chế, nhà trường phải vận động các cô tự sáng tạo, thiết kế. Khốn khổ nhất là thiếu lớp học. Xã có 13 khu vực nhưng mới chỉ có 2 điểm xây dựng được lớp học, 7 điểm trường phải học nhờ tại nhà rông, thậm chí là nhà dân, số còn lại vẫn chưa mở được điểm trường. Tình trạng học ghép là chuyện chẳng đặng đừng”- cô Nguyễn Thị Thanh Anh- Hiệu trưởng Trường Mầm non An Trung, chia sẻ.
Nói về khốn khó của việc dạy và học ở Kông Chro, ông Nguyễn Chí Thanh- Phó Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện thừa nhận: “Đây là tình trạng chung của tất cả các trường ở khu vực vùng sâu, vùng xa”.
Điểm vui chơi: Mơ về nơi xa lắm…
Ăn, học và vui chơi là những nhu cầu của trẻ em. Tuy nhiên, với các em học sinh ở Kông Chro, chuyện học đã khốn khó, nói đến điểm vui chơi ắt sẽ xa vời hơn. Tại điểm Trường Mầm non An Trung nằm ngay trung tâm xã nên được đầu tư hệ thống khu vui chơi cho các em tương đối khá với xích đu, nhà banh, cầu trượt… nhưng sân trường vẫn là nền đất, bụi bặm.
Nhân Tháng Hành động vì trẻ em, tối 3-6, Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức đêm giao lưu truyền hình trực tiếp quyên góp gây quỹ ủng hộ các em nhỏ tàn tật, trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình sẽ tổ chức đấu giá từ thiện sim điện thoại số đẹp: 01689877777. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia của quý độc giả trong và ngoài tỉnh.
Mọi tấm lòng hảo tâm ủng hộ cho các em, quý vị có thể gửi tới Báo Gia Lai- 2A Hoàng Văn Thụ- TP.Pleiku- Gia Lai, hoặc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Gia Lai, 02 Hai Bà Trưng-TP. Pleiku.
Với các điểm trường làng, khu vui chơi là chuyện “mơ về nơi xa”. Sống trong bộn bề khó khăn, sự chung tay góp sức từ phía gia đình lại rất hạn chế nên các em nhỏ phải chịu thiệt thòi. Đồ học, đồ chơi gần như chỉ trông chờ vào bàn tay khéo léo và sự chịu thương, chịu khó của những cô giáo cắm làng.
Ông Nguyễn Chí Thanh- Phó Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện cho biết: “Trên địa bàn huyện đến thời điểm này chưa có xã nào được đầu tư xây dựng khu vui chơi riêng cho trẻ, có được khu vui chơi như Trường Mầm non An Trung là cố gắng lắm rồi. Phần vì vùng khó, phần vì các trường mầm non mới được tách ra từ các trường tiểu học từ năm 2003 nên cơ sở vật chất dạy và học, vui chơi vừa thiếu, vừa xuống cấp. Bởi vậy, cô và trò đều phải cố gắng khắc phục!”.
 
Điều kiện học hành khó khăn, điểm vui chơi hạn chế- đó là thực tế đã và đang diễn ra ở vùng sâu, vùng xa. Sự thiếu thốn đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển thể chất, trí tuệ của các em sau này. Để gỡ khó cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa vẫn cần lắm sự chung tay sẻ chia của cộng đồng và xã hội.
Lê Hòa


Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.