LHQ hoan nghênh bước tiến giảm nghèo của VN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Chiều 31-5, tại khóa họp lần thứ 17 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, chuyên gia độc lập về nhân quyền và đói nghèo cùng cực, bà Maria Carmona, đã hoan nghênh những bước tiến đầy ấn tượng của Việt Nam về giảm nghèo trong bản báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam tháng 8-2010.


Bà cho rằng Việt Nam đã đảm bảo tốt hơn các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa cho người dân. Bà ca ngợi Chính phủ Việt Nam đã thông qua Chiến lược An sinh xã hội 2011-2020, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình.

Tuy nhiên những thành tựu to lớn này cũng đặt ra những thách thức không nhỏ cần phải giải quyết, nhất là cần hạn chế sự bất bình đẳng đang gia tăng.

Phát biểu tại phiên đối thoại với Chuyên gia độc lập, đại diện Phái đoàn Việt Nam tại Geneva nêu rõ, chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và đảm bảo quyền con người , phát triển kinh tế đi đôi với giảm nghèo, thúc đẩy tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội.

Việt Nam đã xây dựng chiến lược toàn diện về giảm nghèo, lồng ghép nội dung về giảm nghèo vào các chính sách và chương trình quốc gia về phát triển, đồng thời có những chương trình quốc gia riêng về giảm nghèo.

Đại diện Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam đã được Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế liên quan đánh giá là nước đã đạt mục tiêu Thiên niên kỷ về giảm nghèo trước 10 năm so với thời hạn vào năm 2015. Thành tựu đó được ghi nhận ở tất cả các vùng miền và các cộng đồng dân cư, kể cả vùng dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, tăng trưởng kinh tế, nâng cao mức sống của người dân không làm gia tăng đáng kể khoảng cách giàu nghèo.

Đại diện Việt Nam cho rằng là một nước đang phát triển, Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong công cuộc giảm nghèo do hạn chế về nguồn lực, hậu quả chiến tranh, thiên tai liên tiếp và chịu ảnh hưởng từ biến động của kinh tế thế giới. Do vậy, công cuộc giảm nghèo còn chưa bền vững, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Việt Nam khẳng định tiếp tục ưu tiên cao cho công cuộc giảm nghèo trong thời gian tới và sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế , đặc biệt là các cơ chế nhân quyền Liên hợp quốc trong lĩnh vực này.
Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.