Nghỉ lễ: 18 ca chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đội cảnh sát giao thông TP.Pleiku, Gia Lai đã tiến hành kiểm tra, xử lý và lập biên bản 138 trường hợp vi phạm an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn TP.Pleiku, đó là kết quả sau 2 ngày (ngày 10 và 11-4) ra quân lập lại trật tự ATGT theo sự chỉ đạo của Giám đốc công an tỉnh.
Xử phạt vi phạm giao thông. Ảnh: Nguyễn Giác
Xử phạt vi phạm giao thông. Ảnh: Nguyễn Giác
Ông Nguyễn Mạnh Tiến- Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an TP. Pleiku cho biết: Thực hiện hướng dẫn của Ban ATGT tỉnh, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Đội phối hợp cùng các phường đồng loạt tiến hành tuần tra, xử lý lập lại trật tự ATGT trên địa bàn nhằm kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra, theo đó Đội triển khai trực chiến 100% trong các ngày nghĩ Lễ và thường xuyên có mặt tại các chốt giao thông quan trọng cùng với lực lượng thanh niên hướng dẫn, phân luồng giao thông.
Sau 2 ngày triển khai, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã tiến hành xử lý và lập biên bản 138 trường hợp vi phạm ATGT, trong đó 29 chủ phương tiện điều khiển ôtô đậu đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định và 109 trường hợp điều khiển xe mô tô với các lỗi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, chở 3, vượt đèn đỏ… đặc biệt trong số 109 trường hợp trên có đến 38 trường hợp vi phạm là các học sinh cấp III điều khiển xe không đủ điều kiện.
Đội CSGT TP.Pleiku sẽ tiếp tục triển khai đợt cao điểm này trong thời gian 1 tháng và chủ yếu sẽ xử lý nghiêm các trường hợp là học sinh điều khiển xe máy phân khối lớn đến trường- ông Nguyễn Mạnh Tiến cho biết thêm.
Bên cạnh việc ra quân tập trung xử lý lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong những ngày qua, điều được nhiều CSGT cảm thấy bức xúc chính là việc người vi phạm không tôn trọng yêu cầu của lực lượng chức năng khi xử lý vi phạm cũng như việc có người biết số điện thoại đã liên tục gọi đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ để xin, không được lại “văng” những lời thiếu văn hóa. Không chỉ vậy, nhiều tháng qua, một bộ phận thanh, thiếu niên hư hỏng “lờn luật” tụ tập thành nhóm trêu đùa, đánh võng để cảnh sát giao thông rượt đuổi, điều này khiến cơ quan chức năng và nhiều người dân cảm thấy bất bình.
* Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong 3 ngày (từ ngày 9 đến 11-4) tổ cấp cứu tại đây đã tiếp nhận 55 trường hợp tai nạn giao thông nhập viện, trong đó có đến 13 trường hợp chấn thương sọ não nặng, các ca khác bị nhiều chấn thương không nhẹ.
Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.