Đảng ủy Quân sự huyện Đức Cơ thông qua nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 1-12, Đảng ủy Quân sự huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh. Thanh Tịnh
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Tịnh

Ông Phạm Văn Cường-Bí thư Huyện ủy Đức Cơ chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Lê Trọng Thủy-Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ.

Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trực tiếp là Huyện ủy, UBND huyện; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương, Đảng ủy Quân sự huyện Đức Cơ đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó, nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc như: tham mưu xây dựng lực lượng dân quân đạt 1,38% so với dân số toàn huyện; thẩm định, đề nghị cấp trên giải quyết chế độ chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; chủ động chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội. Bên cạnh đó, các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, nội bộ đoàn kết, nhất trí cao. Công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ được chú trọng, năm 2022, Đảng bộ kết nạp mới 22 đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến làm rõ một số kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị, quốc phòng, quân sự địa phương và đề xuất các giải pháp tháo gỡ. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Quân sự huyện Đức Cơ nhất trí thông qua nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm quy định về sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100%...

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Cường đề nghị Đảng ủy quân sự huyện Đức Cơ quán triệt sâu sắc và triển khai quyết liệt các nhiệm vụ quốc phòng địa phương; xây dựng quân sự vững mạnh toàn diện; thực hiện đầy đủ các quy định tuyển chọn công dân nhập ngũ; triển khai thành công các hoạt động đội ngũ diễn tập; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên và kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự các xã...

                                                                                                                                     ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.