Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 18-11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

GLO)- Sáng 8-11, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh để duyệt nội dung Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Huỳnh Quang Thái-Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đỗ Tiến Đông-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và tập thể Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Huy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Huy

Tại buổi làm việc, ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã báo cáo các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, công tác chuẩn bị Đại hội đã được Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai khẩn trương, nghiêm túc. Đến nay, Hội đã chuẩn bị xong dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2022), kịch bản chương trình đại hội... Đại hội dự kiến tổ chức trong 1,5 ngày (từ chiều 17-11 đến hết ngày 18-11) tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) với 335 đại biểu, trong đó 251 đại biểu chính thức và 84 đại biểu mời. Chủ đề Đại hội: Phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới”, xây dựng Hội Cựu chiến binh tỉnh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Khẩu hiệu hành động: “Trung thành, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, vượt khó, phát triển”.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Anh Huy

Đại diện các cơ quan đã tham gia góp ý chi tiết các nội dung liên quan đến dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội; thành phần khách mời; thời gian đón tiếp đại biểu, tổ chức Đại hội phiên trù bị và phiên chính thức cũng như các điều kiện đảm bảo để Đại hội diễn ra thành công. Đại biểu cũng trao đổi, cho ý kiến về các chỉ tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ 2022-2025... Riêng về khẩu hiệu hành động, các đại biểu cho ý kiến nên thay “Trung thành, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, vượt khó, phát triển” thành “Trung thành, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, phát triển”.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đề nghị Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp thu những ý kiến góp ý của các đại biểu tại buổi làm việc, nhanh chóng hoàn chỉnh báo cáo chính trị và các nội dung liên quan để Đại hội diễn ra chặt chẽ, khoa học, đảm bảo thời gian. Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thống nhất với đề xuất của Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh về thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.