Gia Lai: Nhiều hoạt động trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hưởng ứng “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường-tháng 9-2022”, trong tuần lễ vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động ngoại khóa tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và tặng quà cho học sinh vùng sâu, vùng xa nhân dịp năm học mới.

Theo đó, từ ngày 31-8 đến 6-9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động ngoại khóa tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại 9 trường học gồm: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (huyện Phú Thiện); Trường THPT Trường Chinh, Trường THCS Chu Văn An (Chư Sê); Trường THPT Lý Thường Kiệt, Trường THPT Lê Thánh Tông (thị xã Ayun Pa) và Trường Tiểu học xã Chư Rcăm, Trường Tiểu học Chư Gu, Trường Tiểu học Nay Der, Trường THPT Nguyễn Du (Krông Pa) với sự tham gia của 343 giáo viên và 6.920 học sinh.

Phòng CSGT Công an tỉnh tặng mũ bảo hiểm cho học sinh trường THPT Lê Thánh Tông,thị xã Ayun Pa. Ảnh: Lê Anh
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tặng mũ bảo hiểm cho học sinh Trường THPT Lê Thánh Tông, thị xã Ayun Pa. Ảnh: Lê Anh

Tại các buổi ngoại khóa, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông đã tuyên truyền các kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, quy tắc tham gia giao thông an toàn nhằm giúp các em trang bị kĩ năng mềm cần thiết khi đến trường. Cũng tại các buổi ngoại khóa, đơn vị cũng trao tặng 1.140 quyển vở, 55 mũ bảo hiểm để động viên tinh thần và khuyến khích, cổ vũ các em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông.

Chương trình ngoại khoá “Một ngày làm Chiến sĩ Cảnh sát giao thông” cho các em học sinh tại trường UKA Gia Lai. Ảnh: Lê Anh
Chương trình ngoại khoá “Một ngày làm Chiến sĩ Cảnh sát Giao thông” cho các em học sinh tại Trường UKA Gia Lai. Ảnh: Lê Anh

Trước đó, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp Công ty Nội thất Anh Plus thực hiện chương trình trao tặng tủ sách "Thắp sáng ước mơ cho em" tại Trường Tiểu học phân hiệu làng Đak Yă (xã Đak Yă, huyện Mang Yang). Đồng thời, Chi đoàn và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Giao thông đã tổ chức hoạt động ngoại khoá “Một ngày làm Chiến sĩ Cảnh sát Giao thông” cho các em học sinh tại Trường UKA Gia Lai.

Tại buổi ngoại khoá, các cán bộ, chiến sĩ đã giới thiệu cho các em hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ, các kĩ năng tham gia giao thông an toàn, hướng dẫn các em các động tác chỉ huy điều khiển giao thông như một chiến sĩ Cảnh sát Giao thông thực thụ. Qua đó, giúp các em học sinh được trải nghiệm thực tế về công việc hàng ngày của các chiến sĩ Cảnh sát Giao thông.

LÊ ANH

Gia Lai: Nhiều hoạt động trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường ảnh 3
 

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.