Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri huyện Phú Thiện và Chư Pưh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 5-5, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm các ông, bà: Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Hoàng Anh-Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-ngân sách của Quốc hội; Đinh Văn Thê-Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Thiện và Chư Pưh.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo 2 huyện Phú Thiện và Chư Pưh.


Tại các buổi tiếp xúc, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-ngân sách của Quốc hội Lê Hoàng Anh đã thông tin đến cử tri về dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV. Đồng thời báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri phản ánh trong các đợt tiếp xúc trước và sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Thiện. Ảnh: Hà Phương
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Thiện. Ảnh: Hà Phương



Tại buổi tiếp xúc ở huyện Phú Thiện, cử tri đã phát biểu kiến nghị về những nội dung liên quan đến sản xuất và dân sinh, cụ thể như: Việc quy hoạch dự án về đất đai ở khu vực Ayun Hạ kéo dài hơn 20 năm nhưng vẫn chưa triển khai, ảnh hưởng đến việc làm nhà ở và hoạt động sản xuất của người dân; quốc lộ 25 đi qua thị trấn Phú Thiện không có đường tránh, chưa đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, nhất là học sinh lúc tan trường; việc thu gom rác thải trên địa bàn thị trấn Phú Thiện hiện nay mới đạt 20% so với nhu cầu thực tế làm ảnh hưởng môi trường, người dân mong muốn quan tâm đầu tư hệ thống xử lý rác thải; đường điện thắp sáng cho người dân khu vực tổ dân phố 3 (thị trấn Phú Thiện) quá xa đường dây chính, các trụ cây tạm bợ và xuống cấp ảnh hưởng đến an toàn lưới điện và thất thoát điện năng…

Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Ia Dreng (huyện Chư Pưh), cử tri đã nêu ý kiến, kiến nghị về một số vấn đề như: đề nghị miễn giảm mức phí đo đạc để cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất; một số tuyến đường liên thôn, liên xã đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân; hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn; thời gian cấp quyền sử dụng đất chậm so với quy định; giá điện sản xuất cao; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tham gia bảo hiểm xã hội; chế độ tử tuất…

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo một số sở, ngành và 2 địa phương đã giải trình một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền.

Thay mặt đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương ghi nhận các ý kiến phát biểu của cử tri tại 2 huyện Phú Thiện và Chư Pưh; đồng thời đề nghị các ban, ngành 2 địa phương cần vào cuộc kịp thời để giải quyết theo thầm quyền những vấn đề mà người dân kiến nghị. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp gửi đến kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV sắp tới.

 

HÀ PHƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.