Học tập, quán triệt nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku khóa XII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 1-12, tại Hội trường 19-5, Thành ủy Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025).
Đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Thành ủy, UBND và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thành phố. Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu 22 xã, phường.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân nhấn mạnh: Đảng bộ thành phố xác định việc học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung các nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Để tổ chức thực hiện, hoàn thành các chương trình trọng tâm đề ra cần sự quyết tâm chính trị, sự đồng lòng, cộng đồng trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân. Để hội nghị đạt kết quả cao, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tập trung nghiên cứu những nội dung triển khai nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động, kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình. Từ đó, các đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ và Nhân dân để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính
Tại hội nghị, đại biểu tham dự được quán triệt 4 nghị quyết, chương trình, gồm: Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 5-7-2021 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng bền vững trên địa bàn TP. Pleiku đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 16-8-2021 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của TP. Pleiku giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 3-11-2021 về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị, xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thông minh, “Cao nguyên xanh vì sức khỏe” đến năm 2030; chương trình số 31-CTr/TU, ngày 3-11-2021 về tiếp tục đấy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, nhất là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu sổ trên địa bàn TP. Pleỉku giai đoạn 2021-2025.
BÁ BÍNH

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.