Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Ia Rniu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 9-11, đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc thôn Ia Rniu (xã Ia Broăi, huyện Ia Pa).
Tham dự Ngày hội có bà Rah Lan H’Dry-Phó Bí thư Huyện ủy Ia Pa, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của huyện.
Thôn Ia Rniu có 205 hộ với 941 nhân khẩu. Thôn có diện tích đất tự nhiên là 362,79 ha; trong đó có 60 ha trồng mì, 52,4 ha ngô, 74,45 ha lúa nước, 38,6 ha điều và đất trồng rau, củ, quả. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương, Nhân dân các dân tộc trong thôn đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chăm lo lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, phấn đấu đến năm 2022 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Ông Hồ Văn Điềm-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Vũ Chi
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Vũ Chi
Từ cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”, thôn đã xuất hiện nhiều cá nhân, mô hình làm kinh tế giỏi như mô hình chăn nuôi dê sinh sản, trồng bắp ngọt… góp phần giảm số hộ nghèo trong thôn hiện còn 29 hộ. Cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn được hoàn thiện, tỷ lệ bê tông hóa đường nông thôn đạt trên 99%; nhà ở được kiên cố hóa trên 45%; thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng/người/năm. Công tác duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được chú trọng. Hiện thôn đã bảo tồn và phát triển được 12 bộ cồng chiêng, 8 nghệ nhân dệt thổ cẩm, duy trì 1 đội múa xoang. 136 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
Cán bộ và nhân dân thôn Ia Rniu ký cam kết xây dựng khu dân cư văn hóa năm 2022. Ảnh: Vũ Chi
Cán bộ và Nhân dân thôn Ia Rniu ký cam kết xây dựng Khu dân cư văn hóa năm 2022. Ảnh: Vũ Chi
Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà bà con thôn Ia Rniu đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ mong muốn thời gian tới, người dân thôn tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khắc phục khó khăn, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hy vọng bà con trong thôn tuân thủ nghiêm các quy định trong phòng-chống dịch, chung tay cùng chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh.
Dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm đã trao tặng một phần quà cho cán bộ và bà con thôn Ia Rniu. Huyện ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa cũng trao tặng thôn 1 phần quà.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.