Đại hội Hội Chữ thập đỏ thị xã An Khê nhiệm kỳ 2021-2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 19-10, Hội Chữ thập đỏ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2021-2026) với sự tham dự của 94 đại biểu đại diện cho 1.258 hội viên trong toàn thị xã.
Nhiệm kỳ qua, hoạt động của các cấp Hội Chữ thập đỏ đều hướng về cơ sở, bám sát tình hình kinh tế, chính trị của địa phương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, huy động ngày càng đông lực lượng quần chúng tham gia đạt kết quả cao. Theo đó, tổng giá trị hoạt động các phong trào của Hội đạt hơn 8,5 tỷ đồng, hỗ trợ cho 75.422 đối tượng, tăng 2,2 lần so với nhiệm kỳ 2011-2016; hiệu quả hoạt động Hội đạt 5,06 lần so với kinh phí được UBND thị xã cấp hỗ trợ hoạt động trong nhiệm kỳ. 
Các phong trào, cuộc vận động như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Hiến máu tình nguyện”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng nhân đạo”… được triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tham gia, ủng hộ. Hội Chữ thập đỏ thị xã cùng với các hội cơ sở xã, phường vận động ủng hộ hơn 1.600 chiếc khẩu trang, hơn 1,2 tấn gạo, hỗ trợ 292 đối tượng gặp khó khăn bởi dịch Covid-19. Ngoài ra, Hội cơ sở xã, phường phối hợp với các đoàn thể ở địa phương tuyên truyền vận động hơn 40.000 lượt người khai báo y tế.
Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thị xã An Khê nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và chụp hình cùng đại biểu dự đại hội. Ảnh: Ngọc Minh
Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thị xã An Khê nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và chụp hình cùng đại biểu dự đại hội. Ảnh: Ngọc Minh
Trong nhiệm kỳ, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã đã tổ chức 11 đợt hiến máu tình nguyện, vận động hơn 2.300 lượt người đăng ký tham gia, tiếp nhận gần 2.000 đơn vị máu an toàn. 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 25 ủy viên; bầu 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VII. Ông Hồ Huy Cường được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã An Khê nhiệm kỳ 2021-2026.
Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016-2021. Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào hiến máu tình nguyện nhiệm kỳ 2016-2021. 
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.