Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Kbang nhiệm kỳ 2021-2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 26-8, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ IX (nhiệm kỳ 2021-2026) với sự tham dự của 119 đại biểu ưu tú đại diện cho 12.196 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.
Nhiệm kỳ 2016-2021, cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Theo đó, Hội đã phát động và triển khai hiệu quả phong trào “Hũ gạo tình thương”, “Hũ tiền tiết kiệm”, “Nuôi heo đất”, “Mái ấm tình thương”, vận động được 3.420 hũ gạo với trên 8 tấn gạo, 865 con heo đất tiết kiệm 776 triệu đồng; sửa chữa và xây mới 26 ngôi nhà cho hội viên nghèo, khó khăn về nhà với tổng trị giá gần 690 triệu đồng.
Bên cạnh đó, Hội đã đứng ra tín chấp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho 3.200 chị em vay vốn với tống số dư nợ hơn 135 tỷ đồng; tín chấp với Agribank-Chi nhánh huyện Kbang cho 1.545 chị em vay với tổng số tiền hơn 145 tỷ đồng. Ngoài ra, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai giúp 172 hội viên vay với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Nhờ các nguồn vốn đã giúp 388 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo bền vững, hàng ngàn hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kbang khóa IX (nhiệm kỳ 2021-2026) ra mắt. Ảnh: Ngọc Minh
Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kbang khóa IX (nhiệm kỳ 2021-2026) ra mắt. Ảnh: Ngọc Minh
Với phương châm đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới bền vững. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu như: Hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp được ít nhất 2 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, hỗ trợ giúp 5 hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, vươn lên thoát nghèo bền vững; mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ ít nhất 7 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch bền vững, mỗi cơ sở đăng ký và thực hiện 1 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; phấn đấu trong nhiệm kỳ có 80% trở lên phụ nữ khuyết tật được các cấp Hội hỗ trợ bằng các hình thức khác nhau, mỗi năm, Hội có ít nhất 1 hoạt động cụ thể nhằm hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tự tử trong đồng bào dân tộc thiểu số…
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kbang khóa IX (nhiệm kỳ 2021-2026) gồm 21 ủy viên. Bà Đinh Thị Triết giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện khóa IX (nhiệm kỳ 2021-2026). Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV gồm 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
Dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tặng giấy khen cho 11 danh hiệu “Cán bộ hội cơ sở giỏi” và 4 cá nhân đạt danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” nhiệm kỳ 2016-2021.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.