Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện làm việc với xã Ia Sol

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 1-4, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sol về kết quả công tác quý I-2021, việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Phương
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Phương
Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy xã Ia Sol đã báo cáo tóm tắt những mặt làm được và những tồn tại, hạn chế trên tất cả các lĩnh vực của địa phương; đồng thời nêu rõ những phương hướng, nhiệm vụ của xã trong thời gian tới.
Theo đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể huyện, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ia Slo đã nổ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đạt một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực.
Trong 3 tháng đầu năm 2021, toàn xã đã gieo trồng được 2.182 ha cây trồng các loại, đạt 106,2% kế hoạch; thương mại-dịch vụ từng bước phát triển, đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho người dân. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt hơn 2,4 tỷ đồng, đạt 37,4% dự toán HĐND xã giao; tổng chi ngân sách hơn 1,4 tỷ đồng, đạt 23,6% dự toán HĐND xã giao; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được tăng cường. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy xã thực hiện nghiêm quy chế làm việc, duy trì nền nếp các phiên họp thường kỳ, tập trung thảo luận, xác định nhiệm vụ trong từng thời điểm, đề ra các giải pháp thiết thực, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị...
Bên cạnh đó, xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như công tác chỉ đạo, điều hành trên một số lĩnh vực còn thiếu quyết liệt và chưa sâu sát. Việc thực hiện quy chế làm việc của UBND xã chất lượng chưa cao.
Kết luận buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hoàng Phong biểu dương tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã thời gian qua đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, cải thiện đời sống Nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, Bí thư Huyện ủy yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian tới, giữ vững quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống của Nhân dân; phát huy những tiềm năng, lợi thế của xã để phát triển kinh tế-xã hội...
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.