Khai mạc Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 27-3, tại Phòng họp Diên Hồng (Tòa nhà Quốc hội), Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến đến các điểm cầu Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. 
Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân-Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. 
27-3 Quang cảnh hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại điểm cầu Gia Lai-ảnh Phương Linh
Quang cảnh hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại điểm cầu Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Ảnh: Phương Linh
Tại điểm cầu Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), tham dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Quang Huy-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên khóa XVI; các đồng chí trưởng ban, phó trưởng ban các cơ quan Đảng; giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên môn thuộc các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh. Hội nghị cũng được trực tuyến đến 165 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trong tỉnh. 
Trong thời gian 2 ngày (27 và 28-3), khoảng 1 triệu cán bộ, đảng viên trong cả nước tham gia hội nghị sẽ được truyền đạt các chuyên đề xung quanh nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, an ninh quốc gia. 
27-3 Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai-ảnh Phương Linh
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường 2-9. Ảnh: Phương Linh
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng-Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh, các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sản phẩm kết tinh của trí tuệ, sự sáng tạo, thể hiện quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân.
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị các cấp ủy Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc việc học tập, nghiên cứu Nghị quyết là nhiệm vụ phải được thực hiện thường xuyên, khoa học, bài bản trong suốt nhiệm kỳ, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên. Việc triển khai học tập, nghiên cứu Nghị quyết phải nghiêm túc, chất lượng, làm cho cán bộ, đảng viên nắm rõ quan điểm, làm rõ các nội dung trọng tâm của Nghị quyết để thấy được sự kế thừa, bổ sung, đổi mới của Đảng. Công tác tuyên truyền về Nghị quyết phải thường xuyên, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, kịp thời lý giải những băn khoăn, thắc mắc, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong cán bộ, nhân dân; đấu tranh với các luận điệu sai trái.
Sau học tập nghiên cứu, quán triệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương sớm đưa nội dung của Nghị quyết vào thực tiễn, cụ thể hóa thành các chương trình hành động, đề án, dự án, tạo nên giá trị vật chất, phục vụ cho người dân. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích trong học tập, nghiên cứu và tuyên truyền Nghị quyết...
PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.