Gia Lai: Đa dạng hình thức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 5-3, tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, Tiểu ban Công tác thông tin, tuyên truyền thuộc Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp.
 

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban đã tham gia góp ý vào dự thảo kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên thuộc Tiểu ban; kế hoạch kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền và thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Quang cảnh cuộc họp của Tiểu ban Công tác thông tin, tuyên truyền. Ảnh: Phương Linh
Quang cảnh cuộc họp của Tiểu ban Công tác thông tin, tuyên truyền. Ảnh: Phương Linh


Theo đó, công tác tuyên truyền cần nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền những thành tựu nổi bật của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ. Đồng thời, giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử năm 2021; thông tin danh sách, tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các hoạt động chuẩn bị cho việc bầu cử; các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, không khí ngày bỏ phiếu, ý kiến người dân, tiến độ bầu cử...

Việc tuyên truyền về cuộc bầu cử phải đa dạng hình thức từ trực quan, cổ động, sử dụng tối đa các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng đa dạng các hình thức tuyên truyền miệng. Công tác tuyên truyền chia thành 3 đợt. Cụ thể, đợt 1 (từ tháng 2, cao điểm tháng 4-2021); đợt 2 (từ tháng 4 đến ngày bầu cử 23-5-2021), đợt 3 (sau ngày bầu cử). Ngoài ra, các thành viên Tiểu ban cũng đề xuất việc đẩy mạnh tuyên truyền qua mạng xã hội Facebook, Zalo; tăng cường tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số bằng tiếng Jrai, Bahnar...

Phát biểu tại cuộc họp, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh nhấn mạnh: Việc treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử nên làm sớm. Các đơn vị tăng cường triển khai nhiều hình thức tuyên truyền như bằng clip, audio, nhắn tin qua Zalo cho người dân. Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan thành viên của Tiểu ban để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền gắn với tích cực theo dõi địa bàn được phân công. Lựa chọn các nội dung thiết thực, quan trọng để phổ biến cho nhân dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số.

 

PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.