Ký kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 17-12, tại TP. Pleiku, Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo 6 tỉnh: Gia Lai, Bình Dương, Đak Nông, Hậu Giang, Kon Tum, Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020 và ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021. 
Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang-Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Hải quân; Đại tá Phạm Văn Phèn-Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai. 
Dự hội nghị còn có các đồng chí: Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai; Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai; đại diện một số cơ quan, ban ngành của tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo: Quân cảng Sài Gòn, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo các tỉnh: Bình Dương, Đak Nông, Hậu Giang, Kon Tum, Thanh Hóa.
Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Báo cáo tại hội nghị cho biết: Năm 2020, Quân cảng Sài Gòn đã cử 6 lượt báo cáo viên trực tiếp đến 6 tỉnh tổ chức tuyên truyền biển, đảo với 1.689 cán bộ, đảng viên, nhân dân, học sinh, sinh viên, công chức các cơ quan, địa phương tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Vị trí, vai trò của biển, đảo đối với phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh của đất nước; cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo nước ta; những động thái mới của các nước đối với Biển Đông thời gian gần đây; một số kết quả trong xây dựng lực lượng và kết quả công tác đấu tranh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam… 
Quân cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo 6 tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa, công tác an sinh xã hội với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Trong đó, tại Gia Lai, Quân cảng Sài Gòn đã xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa (tổng trị giá 240 triệu đồng); hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng Bia truyền thống ngành Tuyên huấn Gia Lai; phụng dưỡng 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng kinh phí 156 triệu đồng; tặng hơn 200 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó với số tiền 143 triệu đồng.
đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn khẳng định: Những kết quả của công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh thời gian qua có dấu ấn đậm nét của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân, mà trực tiếp là tập thể lãnh đạo cấp ủy-Ban Tổng Giám đốc, cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Các đồng chí đã tích cực triển khai hiệu quả các nội dung phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp thông tin bổ ích; trực tiếp tổ chức các buổi nói chuyện với cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh về tình hình biển, đảo; quan tâm tạo điều kiện cho tỉnh cử các đoàn cán bộ, văn nghệ sĩ, phóng viên, người có uy tín đi thăm, tìm hiểu trực tiếp đời sống, lao động, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.
Đảng ủy-Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thường xuyên tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo dấu ấn, hình ảnh sâu đậm, gắn kết chặt chẽ thêm tình quân dân. Thời gian tới, Gia Lai sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với Đảng ủy Quân chủng Hải Quân, Đảng ủy-Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và các địa phương trong công tác tuyên truyền biển, đảo.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất nội dung, giải pháp chủ yếu công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021. Cụ thể: quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng địa phương, xác định các nội dung tuyên truyền phong phú, phù hợp; tuyên truyền làm rõ quan điểm, mục tiêu, các định hướng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, về quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta gắn với bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia về biển, đảo; tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền biển, đảo thông qua kể chuyện, hội thi, sân khấu, tọa đàm, trao đổi; thực hiện tốt việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa các bên…
Đại diện Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn ký kết với đại diện Ban Tuyên giáo 6 tỉnh. Ảnh: Anh Huy
Đại diện Quân cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo 6 tỉnh ký kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021. Ảnh: Anh Huy
Cũng tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang-Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Hải quân đã thông tin một số tình hình mới liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo thời gian qua. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang đề nghị thời gian tới, Ban Tuyên giáo các tỉnh cần trao đổi với lãnh đạo địa phương quan tâm, gắn kết chặt chẽ hơn nữa và đổi mới mạnh mẽ trong công tác phối hợp tuyên truyền, nhất là trong tình hình mới; kết hợp giữa tuyên truyền biển, đảo với tuyên truyền thu hút tạo nguồn lực cho biển, đảo. Về phía Bộ Tư lệnh Hải Quân sẽ tiếp tục duy trì có hiệu quả việc tổ chức các chuyến đi thăm Trường Sa và nhà giàn DK, nhất là đội ngũ báo cáo viên của các địa phương.  
Tại hội nghị, đại diện Quân cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo 6 tỉnh ký kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2021.
Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang trao bằng khen của Bộ Tư lệnh cho các tập thể, cá nhân
Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang trao bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Anh Huy
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân; Bộ Tư lệnh Hải Quân tặng bằng khen cho 10 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp hỗ trợ tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh năm 2019.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.