Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành tiếp đại diện Tòa Giám mục Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 1-9, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp linh mục Đỗ Hiệu-Tổng đại diện Giáo phận Kon Tum cùng đoàn đại diện Tòa Giám mục đến chào xã giao UBND tỉnh. 
Thay mặt Tòa Giám mục Kon Tum, linh mục Đỗ Hiệu gửi lời thăm, tặng lẵng hoa chúc mừng ngày Quốc khánh 2-9 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Linh mục Đỗ Hiệu cảm ơn UBND tỉnh thời gian qua đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dân sinh hoạt; đặc biệt đã quyết liệt chỉ đạo công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả. Đồng thời, chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh luôn mạnh khỏe, có nhiều sáng kiến lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, xây dựng tỉnh Gia Lai ngày một phát triển.
Tòa Giám mục Kon Tum tặng lẵng hoa chúc mừng cho UBND tỉnh Gia Lai tại buổi thăm xã giao. Ảnh: Mai Đào
Đoàn đại diện Tòa Giám mục Kon Tum tặng lẵng hoa chúc mừng UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Mai Đào
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cảm ơn Tòa Giám mục Kon Tum cũng như cá nhân linh mục Đỗ Hiệu đã đến chào xã giao UBND tỉnh và gửi lời chúc tốt đẹp đến tỉnh. Đồng thời thông tin cho đoàn một số tình hình, trong đó có kế hoạch tổ chức các sự kiện quan trọng như: Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X; công bố TP. Pleiku đạt chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025)…
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bày tỏ tin tưởng linh mục Đỗ Hiệu cũng như Tòa Giám mục Kon Tum tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, động viên các chức sắc, giáo dân chấp hành sinh hoạt tôn giáo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, cùng với người dân tích cực thực hiện nghiêm công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19; đồng thuận, thống nhất, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai và Kon Tum ngày càng phát triển, giàu đẹp.
MAI ĐÀO-PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Thế Phụng (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND thị xã Đặng Xuân Toàn (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã Ảnh Nguyễn Sang

Ayun Pa có tân Chánh Văn phòng HĐND-UBND

(GLO)- Sáng 28-3, UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thị xã về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành của thị xã Ayun Pa
Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.