Kông Chro: Quyết tâm xây dựng nông thôn mới và thoát nghèo bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 18-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã khai mạc trọng thể tại Hội trường 15-9. Tham dự Đại hội có 199 đại biểu đại diện cho hơn 2.300 đảng viên đang sinh hoạt tại 48 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-về dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Kông Chro Trần Cao Nguyên nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần này cần tập trung đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm trên từng lĩnh vực; nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới nhằm tạo bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, đưa huyện Kông Chro ngày càng phát triển.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Hồng Thi
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Hồng Thi

“Trên tinh thần Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển, tôi mong rằng mỗi đại biểu phải nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong huyện, phát huy trí tuệ, thảo luận nghiêm túc, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để góp phần cho sự thành công của Đại hội. Thành công của Đại hội có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của huyện từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Nhân dân toàn huyện đang hướng về và đặt trọn niềm tin vào Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”-Bí thư Huyện ủy Kông Chro đề nghị.

Theo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, chính quyền huyện Kông Chro đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII; chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng theo hướng bám sát thực tiễn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong cả hệ thống chính trị với tinh thần linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. 5 nhiệm vụ trọng tâm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII đề ra được tổ chức thực hiện có hiệu quả đã tạo chuyển biến bước đầu trong xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, năng lực tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp. 16/19 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện vẫn còn gặp một số khó khăn như: kinh tế phát triển chưa bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; quản lý nhà nước về kinh tế trên một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao, nhất là lĩnh vực tài nguyên-môi trường. Một số mặt hạn chế trong lĩnh vực văn hóa-xã hội còn chậm được khắc phục. An ninh nông thôn, trật tự xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở còn hạn chế, có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền hiệu quả chưa cao. Nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ hiện nay còn ít. Công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở Đảng có lúc chất lượng chưa cao…

Vì thế, trong nhiệm kỳ tới, huyện tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xác định phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn là trọng tâm; từng bước đưa ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch của huyện phát triển theo đúng định hướng; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao trình độ dân trí là nền tảng để huyện thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; giải quyết tốt các vấn đề bức xúc xã hội; ổn định và cải thiện đời sống nhân dân; tăng cường công tác quốc phòng-an ninh, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hồng Thi
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hồng Thi

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cho rằng, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã khẳng định sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kông Chro trong điều kiện vẫn là huyện nghèo của tỉnh; thể hiện được dấu ấn khá rõ nét trong công tác chỉ đạo của cấp ủy cũng như quản lý, điều hành của chính quyền trong suốt nhiệm kỳ. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Châu Ngọc Tuấn trân trọng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đó; đánh giá cao tinh thần tự phê bình của Đảng bộ huyện khi đã nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá đúng mức những mặt còn hạn chế, tồn tại như Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm trình Đại hội đã nêu. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh thêm một số vấn đề mà Đảng bộ huyện Kông Chro cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

“Nhiệm vụ đặt ra trong 5 năm đến đối với Đảng bộ huyện là hết sức nặng nề. Trong bối cảnh và điều kiện mới, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị chúng ta phải phấn đấu nhiều hơn, trách nhiệm và sáng tạo nhiều hơn nữa để làm tròn trách nhiệm được Đảng và nhân dân giao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, Đảng bộ, quân và nhân dân huyện Kông Chro sẽ phát huy sức mạnh, truyền thống anh hùng, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra; xây dựng quê hương Kông Chro ngày càng giàu đẹp, cuộc sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc”-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tin tưởng.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hồng Thi

Chiều nay, Đại hội sẽ tiếp tục chương trình làm việc với các nội dung: bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025); lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa VIII và tiến hành Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Ngoài ra, Đại hội cũng sẽ dành thời gian để thảo luận tại hội trường.

Báo Gia Lai điện tử sẽ tiếp tục thông tin kịp thời diễn biến Đại hội đến quý bạn đọc.

HỒNG THI

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Dâng hương kỷ niệm 70 năm chiến thắng Plei Ring

Dâng hương kỷ niệm 70 năm chiến thắng Plei Ring

(GLO)- Sáng 21-3, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Plei Ring (21/3/1954-21/3/2024) tại Di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Plei Ring, xã Hbông.