Ayun Pa: Tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 27-8, UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.
Trong 5 năm qua (2015-2020), nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác thi đua-khen thưởng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, UBND thị xã đã quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt công tác khen thưởng trên địa bàn. Từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đi đầu trong học tập, lao động sản xuất… Kết quả từ những phong trào này đã góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thị xã Ayun Pa ngày càng giàu đẹp, phát triển.
Theo đó, kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 8,12%, vượt 0,17% so với Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đến năm 2020, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 8,15%; công nghiệp-xây dựng chiếm 52,39%; thương mại-dịch vụ chiếm 39,46%.
Đồng chí Ksor Vinh-Phó Bí thư thường trực thị ủy tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Vũ Chi
Đồng chí Ksor Vinh-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ayun Pa trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Vũ Chi
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị tập trung triển khai và đạt nhiều kết quả. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Tổng vốn đầu tư xây dựng xã nông thôn mới, làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số là gần 90 tỷ đồng, trong đó có hơn 11 tỷ đồng là nguồn đóng góp của cán bộ, đảng viên và người dân. Năm 2019, có 4/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, về đích sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết. Năm 2020, có 88,7% hộ gia đình, 83,6% thôn, buôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa các dân tộc được quan tâm; văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được khôi phục, bảo tồn và phát triển.
Bên cạnh đó, sự nghiệp giáo dục được quan tâm đầu tư và phát triển tương đối toàn diện. Toàn thị xã hiện có 10/23 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 43%, vượt 3% so với Nghị quyết. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%; giải quyết việc làm hàng năm cho 700-800 người trong độ tuổi lao động. Tỷ lệ hộ nghèo từ 15,22% cuối năm 2015 giảm còn 0,99% năm 2020. Hộ nghèo người dân tộc thiểu số từ 1.036 hộ cuối năm 2015 giảm xuống còn 77 hộ vào năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng.
Tại hội nghị, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Thị ủy đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể, 1 cá nhân; Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Hội nghị cũng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 với chủ đề: “Tiếp tục siết chặt kỷ cương, trách nhiệm; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, thi đua tăng tốc hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025”.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.