Ông Nguyễn Hữu Thọ tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy Đak Đoa nhiệm kỳ 2020-2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 16-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đak Đoa lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã khai mạc. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, cơ quan, ban, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố;  nguyên lãnh đạo huyện Đak Đoa qua các thời kỳ. Đại hội triệu tập 276 đại biểu là đảng viên đại diện cho 3.343 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ông Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Phương Linh
Ông Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Phương Linh


Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả đạt được; làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những mặt tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) được thể hiện qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm trình bày tại Đại hội. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đó cũng là tiền đề để các đại biểu xây dựng Nghị quyết của Đại hội với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả nhất cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Sau đó, căn cứ Đề án nhân sự Bí thư Huyện ủy do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI chuẩn bị và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, Đoàn Chủ tịch đại hội đã tổ chức lấy ý kiến (bằng phiếu) của đại biểu dự đại hội giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đối với ông Nguyễn Hữu Thọ. Kết quả có 273/276 (đạt 98,9%) phiếu đồng ý giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy đối với ông Nguyễn Hữu Thọ. Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) tiến hành họp, các đại biểu thảo luận tổ để giới thiệu, ứng cử, đề cử nhân sự cho chức danh Bí thư Huyện ủy Đak Đoa nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, các đại biểu đều thống nhất giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy với ông Nguyễn Hữu Thọ.


 

Kết quả, với số phiếu bầu 275/276 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 99,6%, ông Nguyễn Hữu Thọ tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy Đak Đoa nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Thụy
Kết quả, với số phiếu bầu 275/276 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 99,6%, ông Nguyễn Hữu Thọ tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy Đak Đoa nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Thụy



Ngày 17-7, đại hội tiếp tục làm việc với các nội dung: công bố kết quả của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025); các đại biểu tiến hành thảo luận tổ, tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025); thảo luận, thông qua các chỉ tiêu cơ bản và Nghị quyết Đại hội.

PHƯƠNG LINH
 

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.