Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai: Bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 14-7, trong phiên làm việc chính thức đầu tiên, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai lần thứ XIII đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025. 
Sáng 14-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh Gia Lai lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025) khai mạc phiên chính thức. Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có đại diện các ban Đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo Huyện ủy 2 huyện biên giới (Ia Grai, Đức Cơ) cùng Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Quân sự tỉnh. Đại hội có sự tham gia của 119 đại biểu chính thức đại diện cho 543 đảng viên trong toàn Đảng bộ. 
Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, chủ động nắm chắc tình hình nội-ngoại biên, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.
Các đơn vị đã tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; thực hiện nghiêm quy định sẵn sàng chiến đấu; tích cực, chủ động tham gia phòng-chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện 3 khâu đột phá về biên chế tổ chức trong lực lượng BĐBP; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện sát với thực tiễn sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn. 
Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy BĐBP tỉnh và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng tiến hành làm công tác nhân sự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh khóa XIII (nhiệm kỳ 2020-2025). 
Biểu quyết nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh khóa mớI. Ảnh: Anh Huy
Biểu quyết nhân sự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Anh Huy
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã biểu dương những nỗ lực và kết quả của Đảng bộ BĐBP tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, trên địa bàn tỉnh nói chung, khu vực biên giới nói riêng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; cùng với đó, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến khó lường... đặt ra cho công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới những yêu cầu, thách thức không nhỏ.
Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cần quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng-an ninh và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Các đơn vị tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong đấu tranh, phòng-chống hiệu quả với các loại tội phạm và tích cực tham gia giúp dân phát triển kinh tế-xã hội; tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của quần chúng nhân dân.
Bên cạnh đó, cần quan tâm xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt; quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tăng cường kỷ cương, sâu sát cơ sở,... 
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Anh Huy
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Anh Huy
Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy tinh thần dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, uy tín để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh khóa XIII và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. 
Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. 
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.