Kiểm tra việc thực hiện Quy chế công tác dân vận tại Ayun Pa và Ia Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 22-6, đồng chí Nguyễn Lam-Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đã có buổi làm việc với Thường trực Thị ủy Ayun Pa và Thường trực Huyện ủy Ia Pa về tình hình thực hiện quyết định này tại địa phương.

 

Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đã được các cấp, các ngành 2 địa phương trên triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản liên quan được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng về công tác dân vận được tăng cường, bộ máy hệ thống dân vận các cấp được kiện toàn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động phối hợp với chính quyền, phát huy vai trò giám sát và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với phát huy dân chủ ở cơ sở và xây dựng điển hình “Dân vận khéo” đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

  Đoàn công tác đồng chí Nguyễn Lam-Phó trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn làm việc với Thường trực Thị ủy Ayun Pa. Ảnh: M.N
Đoàn công tác đồng chí Nguyễn Lam-Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn làm việc với Thường trực Thị ủy Ayun Pa. Ảnh: M.N



Tại buổi làm việc, đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được cũng như làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW; đồng thời, trao đổi những cách làm hay, mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả; giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết định này.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy Ayun Pa, Huyện ủy Ia Pa trong việc chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể triển khai thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW tại cơ sở; các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tham mưu thực hiện tốt quy chế công tác dân vận. Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị các địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường bám sát cơ sở, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; làm tốt công tác tiếp dân, chủ động nắm tình hình và quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân.

 

MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Thế Phụng (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND thị xã Đặng Xuân Toàn (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã Ảnh Nguyễn Sang

Ayun Pa có tân Chánh Văn phòng HĐND-UBND

(GLO)- Sáng 28-3, UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thị xã về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành của thị xã Ayun Pa
Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.