Đại tá Lê Văn Hùng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sư đoàn 320

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 320 lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc vào ngày 20-6.
Ban Chấp hành Đảng bộ và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ban Chấp hành Đảng bộ và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sư đoàn đã tập trung quán triệt, chấp hành nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động khắc phục khó khăn để lãnh đạo Sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng-chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng-chống dịch bệnh; công tác huấn luyện có nhiều đổi mới, hiệu quả. Kết quả huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó 81-89% đạt khá giỏi. Mỗi đợt huấn luyện chiến sĩ mới có 1-2 đại đội đạt “3 tiếng nổ giỏi”; 100% đơn vị tổ chức diễn tập chiến thuật đạt khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ có 19 sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Có 2 sáng kiến đạt giải tuổi trẻ sáng tạo cấp toàn quân. Song song với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy Sư đoàn đã xây dựng 83,3% chi bộ đại đội đủ quân có chi uỷ; xây dựng 76,47% trung đội có tổ đảng, 46,73% tiểu, khẩu đội, kíp xe có đảng viên. Hàng năm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng 85,22%-93,26% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 85,02-92,4% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đại hội đã Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí và bầu 40 đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ Quân đoàn. Đại tá Lê Văn Hùng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.