Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ không một phút lơi lỏng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, Bộ Quốc phòng nêu nhiều bất cập trong việc người Trung Quốc, người có yếu tố Trung Quốc “núp bóng” dưới nhiều hình thức để sở hữu đất đai ở các khu vực nhạy cảm ở Việt Nam.

 

Khu đất vệt tường rào sân bay Nước Mặn, nơi được xác định có nhiều lô đất do người Trung Quốc núp bóng người Việt để sở hữu. Ảnh: Hoàng Sơn
Khu đất vệt tường rào sân bay Nước Mặn, nơi được xác định có nhiều lô đất do người Trung Quốc núp bóng người Việt để sở hữu. Ảnh: Hoàng Sơn



Có 149 doanh nghiệp có yếu tố Trung Quốc (92 doanh nghiệp 100% vốn Trung Quốc, 57 doanh nghiệp vốn liên doanh) đang hoạt động ở khu vực biên giới của 22/44 tỉnh biên giới.

Cử tri TP.Hải Phòng cũng kiến nghị tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đầu tư, kinh doanh và thu mua đất đai gần các khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh hiện nay là rất đáng ngại.

Cử tri tỉnh táo lo ngại người Trung Quốc lập xóm, lập phố, ở chung quanh các khu công nghiệp, dự án của doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, là có cái lý của dân. Chủ quyền quốc gia không thể để một phút lơi lỏng.

Ai biết được phố đó, xóm đó sẽ là gì, khi chính những khu đất ấy thuộc địa điểm trọng yếu về quân sự.

Trên đất liền là vậy, còn trên không gian mạng thì sao?

Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM vừa có quyết định xử phạt bà Lynette Moey Yu Lin - Tổng Giám đốc Công ty Bayer Việt Nam - về việc gửi tài liệu về COVID-19 đính kèm bản đồ có hình ‘đường lưỡi bò’ phi pháp.

Chưa biết bà Lynette Moey Yu Lin vô tình hay cố ý tuyên truyền đường lưỡi bò. Mất 30 triệu đồng tiền phạt, nhưng đường lưỡi bò được phát tán thì quá nguy hiểm.

Đã có những cuốn sách được in tại Việt Nam vô ý có bản đồ lưỡi bò. Không thể mất cảnh giác!

Sáng 21.5, báo cáo trước Quốc hội về Tờ trình Dự án Luật Biên phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - nhấn mạnh: “Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là trách nhiệm của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị”.

Biên giới quốc gia trong kỷ nguyên số không chỉ là mũi đất, mặt nước, mà còn thể hiện ở nhiều không gian khác, bắt buộc chúng ta phải cảnh giác, bình tĩnh, thông minh để đối phó.

Không bao giờ để kẻ địch lợi dụng, dù chỉ một đường vẽ bàn đồ trên không gian ảo, huống chi sông núi biển cả, giang sơn gấm vóc này.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/bao-ve-chu-quyen-lanh-tho-khong-mot-phut-loi-long-807324.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.