Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 23-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. 
Tham dự còn có các đồng chí: Hồ Văn Niên- Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội  tỉnh; Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện
Báo cáo tình hình phòng, chống Covid-19, Ban Chỉ đạo tỉnh thông tin: Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Bí thư Trung ương, của Tỉnh ủy Gia Lai, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh; Ban Chỉ đạo của tỉnh đã cụ thể hóa bằng các văn bản của tỉnh, kịp thời chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Hằng ngày, tại hội ý, giao ban, UBND tỉnh nghe báo cáo, nắm tình hình chung và kịp thời chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tất cả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Trung ương đều được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, có văn bản thực hiện trong ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật.
Tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện đang diễn biến phức tạp, tính đến 16 giờ 23-3, Việt Nam đã ghi nhận 121 ca mắc, không có ca nào tử vong. Tính đến ngày 23-3, Gia Lai chưa ghi nhận ca nào dương tính với Covid-19 trên địa bàn. Công tác phòng, chống dịch được triển khai sát sao với nhiều giải pháp; chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, bố trí khu cách ly sẵn sàng tiếp nhận, thu dung bệnh nhân nghi ngờ mắc Covid- 19 để khám, sàng lọc, tư vấn theo quy định. Ngành Y tế đã công bố đường dây nóng; xây dựng kịch bản ứng phó 5 cấp độ; kế hoạch tiếp nhận công dân từ Trung Quốc và các nước có dịch Covid-19 về Việt Nam qua đoạn biên giới của tỉnh Gia Lai để cách ly tập trung. Theo tính toán, khảo sát, tỉnh có thể tổ chức các khu cách ly tập trung cho khoảng 4.000 trường hợp. UBND tỉnh đã cấp gần 35 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục chú trọng, đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Như Nguyện
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục chú trọng, đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Như Nguyện
Đến chiều 23-3, số cách ly tại nhà giám sát, theo dõi Covid- 19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 410 trường hợp; trong đó đã qua 14 ngày có 230/410 trường hợp. Tất cả những trường hợp cách ly tại nhà được giám sát chặt chẽ theo quy định. Tổng số được cách ly, theo dõi tại các cơ sở khám chữa bệnh đến chiều 23-3 là 62 trường hợp. Từ ngày 18-3 đến chiều 23-3, có 204 công dân cách ly tập trung phòng, chống Covid-19; trong đó, 184 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 20 trường hợp cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Krông Pa. Tổng số trường hợp lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 là 94 mẫu; qua xét nghiệm đã có 90 mẫu âm tính với SARS-CoV-2, 4 mẫu còn lại chưa có kết quả.
“Để phòng, chống dịch, UBND tỉnh đã chỉ đạo dừng việc liên minh kích cầu du lịch; hoãn các hội thảo, lễ hội… tập trung đông người; chỉ đạo tăng cường giao dịch trực tuyến, tránh tập trung nơi đông người; đeo khẩu trang y tế khi ra nơi công cộng; hạn chế tối đa tập trung hơn 50 người tại các đám cưới, đám hiếu; tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh giải trí cho đến khi có chỉ đạo mới. Các ngành, địa phương vận động các tổ chức tôn giáo tu hành tại gia, không tiến hành các nghi lễ tập trung đông người. Thực hiện cách ly tập trung các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam…”- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Võ Ngọc Thành thông tin.
Đồng chí Võ Ngọc Thành- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thông tin về tình hình phòng, chống dịch của Ban chỉ đạo tỉnh. Ảnh: Như Nguyện
Đồng chí Võ Ngọc Thành- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thông tin về tình hình phòng, chống dịch của Ban chỉ đạo tỉnh. Ảnh: Như Nguyện
Trao đổi về công tác phòng, chống dịch, đồng chí Hồ Văn Niên-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo tăng cường, chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền nhất là các biện pháp vệ sinh phòng bệnh; tuyên truyền đến tận các thôn, làng, tổ dân phố để mỗi công dân chủ động phòng, chống bệnh một cách hiệu quả.
Tại cuộc họp cũng ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất về việc phân công lực lượng thực hiện nghiêm việc cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế.  Các ngành, các địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng phương án diễn tập ứng phó với các tình huống. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức phát động người dân và doanh nghiệp chung tay cùng nhà nước tham gia phòng, chống dịch. Tháng 4 là ngày Tết cổ truyền của Campuchia do đó các ngành chức năng phải tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân 2 bên không qua lại thăm nhau trong thời điểm này; tính toán đến việc tăng cường phương tiện, thiết bị chuẩn bị đón lượng lớn công dân Việt Nam ở Campuchia về, chưa kể trường hợp lao động từ Thái Lan, Lào và các nước khác về nước.
Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang ghi nhận những triển khai trong công tác phòng, chống dịch của Ban chỉ đạo trong thời gian qua. Qua đó, việc nào làm tốt thì tiếp tục phát huy, việc chưa tốt, còn khiếm khuyết thì nhanh chóng khắc phục, bổ sung. “Hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, vì vậy cần chú trọng triển khai các biện pháp phòng, chống nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vì yếu tố tính cộng đồng vùng này rất cao; chỉ cần có ca mắc thì chắc chắn sẽ lây truyền rất nhanh vì vậy Ban chỉ đạo cấp tỉnh phải quan tâm sát sao vấn đề này. Đề nghị Biên phòng 3 huyện biên giới phải quản lý chặt chẽ việc xuất nhập cảnh qua cửa khẩu; kiểm tra chặt chẽ tất cả các đường mòn, lối mở trên khu vực biên giới; cùng phối hợp với Biên phòng tỉnh Kon Tum, Đak Lak để kiểm soát chặt chẽ. Các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách địa bàn tăng cường chỉ đạo các địa phương triển khai ngay các biện pháp, phương án chủ động phòng chống dịch. Ngành Y tế nhanh chóng xúc tiến kịp thời việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch từ nguồn kinh phí 34,8 tỷ đồng đã được UBND tỉnh cấp.
Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.