Tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO) Ngày 28-6, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Nguyễn
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Nguyễn
Tập trung gỡ khó
Tại hội nghị, ngoài việc gợi ý các nội dung cần thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị tập trung phân tích tình hình, đánh giá những kết quả đạt được; đi sâu vào các vấn đề còn tồn tại, hạn chế; một số chỉ tiêu đạt thấp hoặc chưa đạt so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chú ý làm rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp trong thời gian đến. Cụ thể: tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm giảm 0,2% so với kế hoạch đề ra; tình hình dịch bệnh trên gia súc diễn biến phức tạp ở một số địa phương; công tác quản lý bảo vệ rừng còn hạn chế; việc hoàn thành thủ tục để triển khai các dự án khởi công mới năm 2019 còn chậm; công tác cải cách hành chính chưa được cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp…
Đề cập đến nguyên nhân khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2018, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ Phước Thành cho rằng: Thời gian qua, diện tích hồ tiêu bị chết hơn 5.547 ha, chiếm 34% tổng diện tích hồ tiêu trên địa bàn dẫn đến sản lượng giảm khoảng 7.300 tấn. Tuy đã chuyển đổi một số diện tích sang trồng cây ăn quả nhưng phần lớn chưa có sản phẩm. Cũng theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản mặc dù được tỉnh chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm, các sở, ngành, địa phương cũng tích cực tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính nhưng do một số nhà đầu tư còn yếu kém nên còn những dự án chậm triển khai. Công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản đến thời điểm hiện tại chỉ mới đạt 24% so với kế hoạch, nằm trong tốp trung bình của cả nước. “Trong 6 tháng cuối năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế phải đạt trên 8,94% thì mới đạt chỉ tiêu đề ra. Do vậy, các ngành, địa phương cần tập trung rà soát những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án; tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công đối với các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn”-ông Hồ Phước Thành nêu giải pháp.
Đối với một số dự án chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công và công trình chuyển tiếp chậm tiến độ trên địa bàn TP. Pleiku, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân thừa nhận: Dự án Kè chống sạt lở suối Hội Phú hiện gặp vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng, thành phố sẽ quyết tâm hoàn thành dứt điểm trong tháng 8 tới để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. “Hiện các ban ngành, đoàn thể đang tập trung tuyên truyền, vận động 11 hộ còn lại. Nếu các hộ này không đồng thuận, thành phố sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định”-Bí thư Thành ủy Pleiku khẳng định.
Trên lĩnh vực nông nghiệp, ngoài việc giá cà phê, hồ tiêu xuống thấp dẫn đến diện tích cây trồng giảm thì tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cũng nhận được sự quan tâm của các đại biểu. Bí thư Huyện ủy Kông Chro Trần Cao Nguyên tỏ ra lo lắng trước tình trạng xuất hiện sâu keo mùa thu phá hoại cây trồng trên địa bàn. Từ đầu tháng 6 đến nay, tổng diện tích bị nhiễm bệnh là 1.362 ha/5.800 ha bắp vụ mùa. Trong đó, 12 ha đã phải cày bỏ, những diện tích còn lại người dân đã tổ chức phun thuốc và nhiều khả năng có thể phục hồi. “Theo nhận định, loài sâu này có thể gây hại trên 300 loại cây trồng và sức gây hại rất nhanh. Do đó, chúng tôi đề nghị các cơ quan chuyên môn của tỉnh triển khai hỗ trợ huyện trong công tác phòng-chống”-Bí thư Huyện ủy Kông Chro kiến nghị. Trong khi đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Trương Phước Anh cho biết: Bệnh dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện trên địa bàn 17 xã thuộc các huyện: Chư Pưh, Chư Prông, Đức Cơ, Phú Thiện với hơn 1.392 con bị tiêu hủy. Theo đó, các địa phương chưa xuất hiện dịch bệnh, nhất là TP. Pleiku, thị xã An Khê cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động giết mổ, vận chuyển gia súc ra vào địa bàn.
Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp 
Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, địa phương, đơn vị mình.
Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Minh Nguyễn
Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Minh Nguyễn
Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành của tỉnh cần triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 8,1% đến 8,2% như Nghị quyết đã đề ra. Đồng thời, tập trung đầu tư nguồn lực phục vụ phát triển “tam nông” gắn với xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chú trọng công tác phòng-chống dịch bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi. Triển khai các biện pháp phòng-chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh. 
Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các Đảng bộ chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đảm bảo đến cuối năm 2019 tỉnh có thêm 11 xã và 38 làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới; tập trung tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm; tăng cường công tác thu ngân sách, phấn đấu đạt 4.905 tỷ đồng trở lên; quan tâm đầu tư phát triển y tế, giáo dục; chú trọng công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; tăng cường các biện pháp đảm bảo quốc phòng-an ninh.
Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văng Trang yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng cần chủ động chuẩn bị các điều kiện cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Cấp ủy các cấp tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong các tầng lớp nhân dân để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết năm 2019, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2015-2020.
Tại hội nghị lần này, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về: phương án tổng thể sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% ở cả 2 tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021; dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2020; dự thảo nghị quyết về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng năm 2030.
Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.