MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ tăng cường đối ngoại nhân dân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ VI (Nhiệm kỳ 2019-2024). 
Với đặc thù huyện biên giới tiếp giáp với huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia), MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ đã đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương và đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước, công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ủy ban MTTQ huyện tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên với Mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc huyện Oyadav và các tổ chức thành viên triển khai công tác tuyên truyền vận động trong các tầng lớp nhân dân và các mặt công tác phối hợp. Đồng thời, đã tổ chức các đợt thăm, tặng quà cho hộ nghèo các xã của huyện bạn nhân dịp các ngày lễ, tết của nước bạn.
Đồng thời, MTTQ huyện phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh khảo sát xây dựng 3 căn nhà "Đại đoàn kết" tặng hộ nghèo huyện Oyadav. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thường xuyên hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ  3 xã biên giới tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ khoá VI ra mắt tại Đại hội. Ảnh: thanh Nhật.
    Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ khoá VI ra mắt Đại hội. Ảnh: Thanh Nhật
Đại hội đã thống nhất thông qua nghị quyết và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện các chương trình hành động và phong trào thi đua yêu nước. Tích cực xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới, đấu tranh phòng-chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa MTTQ Việt Nam huyện với Mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc huyện Oyadav, vận động nhân dân các xã địa bàn biên giới cùng nhau xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị trong bối cảnh đất nước hội nhập, phát triển...
Đại hội đã bầu 53 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ khoá VI. Phiên họp thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khoá mới đã cử ra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khoá VI gồm 4 vị, cũng như thống nhất cử ông Siu Thil-Huyện ủy viên, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khoá VI (nhiệm kỳ 2019-2024). 
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.