Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 18

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 28-6, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV đã khai mạc Hội nghị lần thứ 18 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm và giải quyết một số nhiệm vụ theo thẩm quyền. Các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (mở rộng). Ảnh: M.N
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (mở rộng). Ảnh: M.N


Tại Hội nghị lần này, các đại biểu  tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, phân tích những tồn tại, hạn chế để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng thời thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; thông qua phương án tổng thể sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020.


Hội nghị còn lấy ý kiến về dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 1-7-2016 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2020; dự thảo Nghị quyết về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; các đại biểu tham gia thảo luận và thực hiện nhiệm vụ chất vấn và trả lời chất vấn…

Qang cảnh hội nghị. Ảnh: M.N
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: M.N


Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị các vị Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đại biểu bám sát gợi ý để tập trung thảo luận, phân tích kỹ tình hình, đánh giá những kết quả đạt được; đi sâu vào phân tích các tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục; một số chỉ tiêu đạt thấp hoặc chưa đạt so với cùng kỳ năm trước.
 
Trong đó, tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá tình thực hiện như: tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm giảm 0,2% so với kế hoạch đề ra; tình hình dịch bênh trên gia súc diễn biến phức tạp, bệnh dịch tả heo châu Phi, dịch lở mồm long móng ở một số địa phương; công tác quản lý bảo vệ rừng còn hạn chế; việc hoàn thành các thủ tục để triển khai các dự án khởi công mới năm 2019 còn chậm; công tác cải cách hành chính chưa được cải thiện; tình hình an ninh-trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp… Từ đó đề xuất giải pháp, tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện có hiệu quả trong thời gian đến.

M.N

 

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.