Tổ chức Đại lễ Phật đản trang nghiêm và đúng quy định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là chỉ đạo của Ban Thường Trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thông bạch số 031 /TB-HĐTS hướng dẫn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trong cả nước về tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak 2019 dương lịch 2019.
Thông bạch nhấn mạnh: Đại lễ Phật đản là đại lễ trọng đại được tổ chức hàng năm của các Phật tử trên toàn thế giới, kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhằm truyền bá thông điệp hòa bình, lòng từ bi, và tinh thần hòa hợp cho nhân loại. Đại lễ Phật đản năm nay trên cả nước được tổ chức trong thời gian  từ đầu tháng 4 đến rằm tháng 4  năm Kỷ Hợi. Riêng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc  từ ngày 12 đến ngày 14-5-2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Quang cảnh Đại Lễ Phật đản năm 2018 tại  Gia Lai. Ảnh: Thanh Nhật
Quang cảnh Đại Lễ Phật đản năm 2018 tại Gia Lai. Ảnh: Thanh Nhật
Ban Thường Trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam  lưu ý chương trình chính của Đại lễ Phật đản Vesak 2019 tại các địa phương trong cả nước, ngoài phần nghi lễ theo truyền thống của Phật giáo, còn có phần tuyên đọc Thông điệp Phật đản Vesak 2019 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Thông điệp Phật đản Phật lịch 2563-dương lịch 2019 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Diễn văn Đại Lễ Phật đản  của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phát biểu của đại diện chính quyền, nghi thức dâng hoa cúng dường Phật đản, thả chim Bồ câu và bóng bay cầu nguyện hoà bình quốc thái dân an.
Mặt khác, các hoạt động diễn ra đồng thời trong dịp Đại lễ Phật đản ở các tỉnh, thành phố trong cả nước như tổ chức hoa đăng, phóng sinh, diễu hành xe hoa, treo cờ phật giáo, băng rôn và khẩu hiệu chào mừng, dâng hương và dâng hoa, viếng các liệt sỹ cùng hoạt động từ thiện xã hội. Bên cạnh đó, các chùa, tịnh thất, tịnh xá, niệm phật đường, tuỳ theo điều kiện thực tế tổ chức trang trí và các hoạt động triển lãm văn hoá Phật giáo, văn nghệ, cắm trại mừng Phật đản…, đảm bảo trang nghiêm và đúng quy định pháp luật. 
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.