Ia Grai: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-12-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 176-KH/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Triển khai kế hoạch này, ngay từ đầu năm 2019, Huyện ủy Ia Grai đã có những cách làm cụ thể, hiệu quả.
 

Các ban Đảng của Huyện ủy Ia Grai dự sinh hoạt tại chi bộ thôn Kim Thành (xã Ia Hrung). Ảnh: Minh Lý
Các ban Đảng của Huyện ủy Ia Grai dự sinh hoạt tại chi bộ thôn Kim Thành (xã Ia Hrung). Ảnh: Minh Lý

Kỳ sinh hoạt tháng 3-2019 của chi bộ thôn Kim Thành (xã Ia Hrung) không giống với các kỳ sinh hoạt trước đây. Ngoài 14 đảng viên của chi bộ, dự sinh hoạt kỳ này còn có đại diện các ban Đảng của Huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã và 16 bí thư chi bộ thuộc Đảng bộ xã. Mọi thủ tục, tiến trình sinh hoạt sẽ được thực hiện như mọi khi nhưng điều khác biệt là sẽ có phần góp ý, nhận xét ngay sau cuộc họp. Cụ thể, chi ủy và đảng viên được nghe phân tích, góp ý về cách thức tổ chức sinh hoạt, điều hành cuộc họp và đặc biệt là trách nhiệm của đảng viên khi nắm bắt, giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở…
 

Ông Đỗ Ngọc Thuần-Bí thư chi bộ thôn Kim Thành-chia sẻ: “Đội ngũ bí thư, cấp ủy chi bộ thôn, làng hầu hết đều cao tuổi, trình độ hạn chế, không có điều kiện đi học tập kinh nghiệm và tham khảo những cách làm mới nên trong quá trình sinh hoạt vẫn còn nhiều vướng mắc. Qua nội dung góp ý của các ban Đảng trong cuộc họp này, chúng tôi mới nhận rõ được những hạn chế để điều chỉnh cho đúng. Đây là việc làm rất kịp thời, phù hợp với thực tế hiện nay để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.
 

Đảng bộ huyện Ia Grai hiện có 49 tổ chức cơ sở Đảng với 267 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Theo đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2018, có gần 90% số chi bộ, 89% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tuy nhiên, qua nắm bắt thực tế, Ban Thường vụ Huyện ủy nhận thấy, những yếu kém căn bản như chất lượng sinh hoạt chi bộ còn sơ sài, mang tính hình thức; tổ chức Đảng chưa phát huy được vai trò lãnh đạo tại khu dân cư; năng lực lãnh đạo của bí thư chi bộ còn yếu. Vì vậy, việc triển khai đồng bộ những cách làm cụ thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở trong thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết.
 

Ngay trong quý I-2019, Huyện ủy Ia Grai đã triển khai kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Theo đó, mỗi xã, thị trấn chọn 1 chi bộ để tổ chức sinh hoạt mẫu, có sự góp ý của đại diện các ban Đảng Huyện ủy, các chi bộ khác trên địa bàn. Bình quân, mỗi tháng sẽ có 3 chi bộ được góp ý. Từ các góp ý trong kỳ sinh hoạt mẫu, cấp ủy chi bộ sẽ sớm có phương án để cải thiện chất lượng sinh hoạt hàng tháng. Đến tháng 7-2019, việc tổ chức sinh hoạt mẫu chi bộ sẽ hoàn tất ở 13 xã, thị trấn của huyện. Trên cơ sở nắm bắt thực tế, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ sớm có những giải pháp giúp các tổ chức cơ sở Đảng tháo gỡ những khâu còn vướng mắc, khó khăn. Ông Ksor Oét-Phó Bí thư Huyện ủy Ia Grai-cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiên cứu, chọn ra những chi bộ cụ thể để tham gia sinh hoạt và hướng dẫn thêm để làm sao đạt được yêu cầu theo quy định. Sau này, qua học tập, các chi bộ thôn, làng khác sẽ cải thiện được chất lượng sinh hoạt”.


Minh Lý

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.