Gia Lai: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku lần thứ XI (nhiệm kỳ 2014-2019) diễn ra ngày 24-4. Tham dự có ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Pleiku; bà Đinh Thị Giang-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku khoá X; đại diện các cơ quan ban ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các dân tộc và tôn giáo,… 
Đánh giá nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai luôn chú trọng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước với 7.451 buổi, hơn 206.000 lượt người tham dự. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị-xã hội được phát huy, đã chủ động giám sát những vấn đề mà cử tri quan tâm với nội dung thiết thực, đúng pháp luật, tổ chức hàng chục cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thu hút hàng nghìn lượt cử tri tham dự. 
Toàn cảnh Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố. Ảnh: Thanh Nhật
Toàn cảnh Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố. Ảnh: Thanh Nhật
MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku đã triển khai thực hiện các nội dung chương trình hành động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.  Qua đó, đã vận động nhân dân hiến 7.450 m2 đất, đóng góp 3.752 ngày công, đóng góp trên 1,3 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn. Đến nay toàn thành phố có 9/9 đạt chuẩn xã nông thôn mới. Tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt hơn 92% và gia đình văn hóa đạt hơn 96% hộ gia đình. MTTQ Việt Nam thành phố và các xã phường đã vận động ủng hộ được hơn 8,7 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”, triển khai xây mới hơn 90 căn nhà đại đoàn kết và sửa chữa gần 70 căn nhà, hỗ trợ vốn sản xuất cho 546 hộ, cùng các hình thức giúp đỡ hộ nghèo, khó khăn; cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” thiết thực góp phần vào công tác an sinh xã hội…
Đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân của Thành phố chúc mừng Đại hội. Ảnh: Thanh Nhật
Đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân của Thành phố chúc mừng Đại hội. Ảnh: Thanh Nhật
 MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku phối hợp với các ban ngành chức năng trong triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đoàn kết tập hợp đồng bào các dân tộc và tôn giáo, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay góp phần cùng cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng thành phố phát triển toàn diện…
Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết cùng những nhiệm vụ công tác trọng tâm của MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã bầu 63 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku khoá XI. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khoá mới họp phiên thứ nhất cử ra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku khoá XI gồm 4 vị và thống nhất bầu ông Y Khum-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Pleiku khoá XI (nhiệm kỳ 2019-2024). 
Nhân dịp này, có 5 tập thể và cá nhân được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen, 18 cá nhân được UBND thành phố Pleiku tặng giấy khen vì đã có “thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2014-2019”.
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Siêu lừa 9X, lãnh 18 năm tù

Siêu lừa 9X, lãnh 18 năm tù

(GLO)-

Chiều 9-4, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Thị Thúy Hằng (SN 1997, trú tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giám sát về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Giám sát về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(GLO)-

Sáng 9-4, tại phòng họp trụ sở Đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến hết năm 2023”.