Biểu dương 34tập thể,cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện chỉ thị 17

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 26-4, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU ngày 3-3-2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) và tôn giáo trong tình hình mới”. Dự hội nghị có ông Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh. 
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17, công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ DTTS và tôn giáo đạt được nhiều kết quả, nhận thức về công tác dân tộc, tôn giáo ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn. Trong đó, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền, vận  động cho trên 500 ngàn hội viên, phụ nữ DTTS, phụ nữ theo các tôn giáo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng 20 điển hình tập thể và 53 điển hình cá nhân tiêu biểu; nhân rộng và thành lập 171 mô hình, câu lạc bộ thu hút  trên 4.200  hội viên phụ nữ người DTTS, hội viên theo các tôn giáo tham gia như câu lạc bộ “Phụ nữ tôn giáo sống tốt đời đẹp đạo”, “Gia đình không có người tham gia tà đạo, đạo lạ”, “Kết nghĩa giữa chi Hội phụ nữ người DTTS và chi Hội phụ nữ người Kinh”... Các cấp hội phụ nữ chủ động phối hợp với ngành chức năng tổ chức trên 80 buổi tuyên truyền pháp luật liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, hôn ngân có yếu tố nước ngoài, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, chăm sóc sức khỏe vị thanh niên, giáo dục giới tính, những vấn đề nóng của xã hội, tư vấn hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, vận động xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu.…
Hội LHPN tặng bằng khen biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 17. Ảnh:  Hoàng Ngọc
Hội LHPN tỉnh Gia Lai tặng bằng khen biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 17. Ảnh: Hoàng Ngọc
Các cấp hội đổi mới nội dung, đa dạng hình thức thức tuyên truyền, xây dựng chiến lược truyền thông với các sản phẩm đa dạng để cung cấp thông tin đến phụ nữ DTTS một cách nhanh nhất như thành lập các nhóm zalo, phối hợp với Viettel Gia Lai gửi tin nhắn tuyên truyền, đổi mới và làm phong phú nội dung trên website của HộiLiên hiệp phụ nữ tỉnh, xây dựng hàng trăm chuyên đề về phụ nữ DTTS trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, các đài địa phương và Báo Gia Lai... Tại hội nghị, một số địa phương đã trình bày tham luận về những việc làm cụ thể, kinh nghiệm triển khai Chỉ thị số 17 để các đại biểu trao đổi. Hội nghị thống nhất đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 17 trong thời gian tới.
Dịp này, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã tặng bằng khen biểu dương 17 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 17
Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Dâng hương kỷ niệm 70 năm chiến thắng Plei Ring

Dâng hương kỷ niệm 70 năm chiến thắng Plei Ring

(GLO)- Sáng 21-3, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Plei Ring (21/3/1954-21/3/2024) tại Di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Plei Ring, xã Hbông.