HN thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại VN là cơ hội khẳng định vị thế ĐN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên diễn ra tại Việt Nam tới đây là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế, giới thiệu với quốc tế về một đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách, thân thiện, an toàn. 
 Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp lần một tại Singapore năm ngoái. Ảnh: AP.
Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp lần một tại Singapore năm ngoái. Ảnh: AP.
Chiều 16 - 2, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị nghe báo cáo, dự báo tình hình và triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhân kỷ niệm 40 năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Việt Nam.
Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; đại diện lãnh đạo các ban Đảng thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố, Công an thành phố, Quận ủy - UBND một số quận.
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong lưu ý lãnh đạo các đơn vị phải chủ động thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự trong kế hoạch. Ngay sau khi hội nghị này diễn ra, Quận ủy - UBND các quận huyện phải làm việc, quán triệt ngay đến phường xã, cơ sở về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, địa bàn phụ trách. Đối với lực lượng quân đội, công an phải làm tốt công tác quân báo, trinh sát, nắm tình hình. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, có làm tốt công tác nắm tình hình thì mới dự báo chính xác, qua đó giúp ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh. Ngoài ra, cần tăng cường công tác tuần tra; xử lý việc tụ tập gây rối, tập trung đông người ở lãnh sự quán các quốc gia và vị trí chủ chốt.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên diễn ra tại Việt Nam tới đây là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế, giới thiệu với quốc tế về một đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách, thân thiện, an toàn. Do đó, người dân cả nước nói chung và người dân TPHCM nói riêng cần có hành động đẹp trong thời gian hội nghị diễn ra. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung tuyên truyền để người dân hiểu rõ và đồng hành. Để thực hiện tốt đều này, mỗi người cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, không nghe theo kẻ xấu kích động dẫn đến các hành vi trái pháp luật: tụ tập đông người, gây rối…  Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân lưu ý các quận, huyện, đơn vị phải tuyệt đối đảm bảo tốt an ninh trật tự, không để tình trạng tụ tập, tổ chức tập trung đông người khiếu nại, gây rối xảy ra; thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn cháy nổ, nhất là ở các khu vui chơi, nơi tập trung đông người, trụ sở các cơ quan hành chính, công quyền.
 Ngày 16-2, thông tin từ Công an TP Hà Nội, đơn vị này đã quán triệt tinh thần, mệnh lệnh tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an thành phố về triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 tại thủ đô Hà Nội thời gian tới.
Theo đó, phòng cảnh sát hình sự sẽ chủ trì, tiếp tục triển khai quyết liệt mệnh lệnh số 01 của giám đốc công an thành phố, tăng cường 96 tổ công tác tuần tra kiểm soát từ 23 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau; tấn công, trấn áp mạnh mẽ các đối tượng phạm pháp hình sự... Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng đề nghị Bộ Công an tăng cường quân số cho Công an Hà Nội để đảm bảo lực lượng triển khai thực hiện giữ vững tuyệt đối an toàn sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.
PHẠM MINH - GIA KHÁNH (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.