Ban liên lạc Kháng chiến tỉnh Gia Lai: Tổng kết công tác năm 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 7-12, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến tỉnh Gia Lai (Ban liên lạc) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về dự Hội nghị.
Ban Ban liên lạc hiện có 611 hội viên (giảm 9 người so với năm 2017) sinh hoạt tại 12 phường, xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 63% hội viên là đảng viên, 75% cán bộ hưu trí, 67% cựu chiến binh, 74% hội viên người cao tuổi, 51% thương-bệnh binh, 23% nhiễm chất độc da cam và 5% tù chính trị yêu nước.
Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 cá nhân thuộc Ban liên lạc. Ảnh: Hồng Thi
Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 cá nhân thuộc Ban liên lạc. Ảnh: Hồng Thi
Thời gian qua, hoạt động của Ban liên lạc luôn gắn với các phong trào ở địa bàn khu dân cư; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào, chương trình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tham gia học tập nghị quyết Đảng các cấp. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác tình nghĩa, an sinh xã hội; thực hiện di dời cây trắc ở huyện Kbang vè trồng tại Quảng trường Đại Đoàn Kết; phối hợp với Báo Gia Lai phát động cuộc thi viết “Một thời kháng chiến ở Gia Lai”…
Trong năm 2019, Ban liên lạc sẽ củng cố hơn nữa tổ chức ở cơ sở; hội viên gương mẫu trong mọi hoạt động, đoàn kết quan hệ tốt với nhân dân nơi cư trú; phát triển hội viên mới đúng quy chế; giữ vững sinh hoạt định kỳ; phấn đấu 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thành ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng trước những kết quả mà Ban liên lạc đã đạt được. Sau khi điểm lại một vài điểm nổi bật về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai trong năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các hội viên trong Ban liên lạc tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần cách mạng, ý chí bất khuất của mình trong thời bình; là chỗ dựa tin cậy của Đảng và chính quyền các cấp; có nhiều cống hiến hơn nữa trong khả năng của mình để góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh. Đồng thời, động viên, giáo dục gia đình, con cháu tích cực học tập và lao động; thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước…
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng bằng khen cho 5 cá nhân thuộc Ban liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các tời kỳ kháng chiến tỉnh Gia Lai vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, chương trình phát triển của Ban liên lạc năm 2018. Ngoài ra, Trưởng Ban liên lạc cũng tiến hành tặng giấy khen cho 4 tập thể và 39 cá nhân khác.
Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.