Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 23-11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII_ của Đảng theo hình thức trực tuyến với 74 điểm cầu trên toàn quốc.
Đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị.
Tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh…
Các đại biểu tập trung nghe quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa II của Đảng tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Minh Nguyễn
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Minh Nguyễn
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 8 diễn ra trong thời điểm giữa nhiệm kỳ đại hội (khóa XII), năm bản lề 2018, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, tại hội nghị lần này, các đại biểu được nghe giới thiệu nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương một cách chi tiết cả về nội dung cũng như kết quả quá trình nghiên cứu thảo luận và quyết định của Trung ương để hiểu sâu, nắm chắc những vấn đề cơ bản, vấn đề mới, cốt lõi.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc học tập, quán triệt nắm vững các nội dung cơ bản, tăng cường việc trao đổi thảo luận các nội dung của nghị quyết. Sau hội nghị, các đơn vị, địa phương phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt các nội dung nghị quyết tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể quyết liệt đưa Nghị quyết vào cuộc sống, trong đó phải thực hiện ngay quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.
Trong buổi sáng, đại biểu dự hội nghị được nghe đồng chí Phạm Minh Chính-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Quy định 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 "Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương". Tiếp đến, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ quán triệt kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Chiều cùng ngày, hội nghị tiếp tục nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao sự tham dự nghiêm túc của các địa phương trong việc nghiên cứu học tập, quán triệt nghị quyết với tinh thần gương mẫu và trách nhiệm. Theo báo cáo của các địa phương, đơn vị, có hơn 405 ngàn đại biểu tham dự học tập quán triệt nghị quyết lần này; nhiều tỉnh, thành phố đã nỗ lực truyền tải hội nghị đến các huyện, xã. Điển hình như tỉnh Bắc Ninh với 266 điểm cầu, trên 46 ngàn đại biểu tham dự; Bắc Giang 243 điểm cầu, trên 62 ngàn đại biểu; Quảng Ninh có 209 điểm cầu với hơn 25 ngàn đại biểu tham dự; Đảng ủy khối đơn vị Trung ương kết nối đến 365 điểm, trên 16 ngàn đại biểu tham dự…
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương và các đơn vị, tổ chức Đảng có kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung hội nghị Trung ương 8 cho cán bộ, đảng viên chưa dự hội nghị lần này. Bố trí thời gian hợp lý và thỏa đáng thảo luận chương trình kế hoạch hành động sát với tình hình của địa phương, đơn vị với những giải pháp cụ thể, lộ trình thích hợp, trách nhiệm rõ ràng, quyết tâm hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.