Truyền thông QT đưa tin về Tổng Bí thư được bầu làm Chủ tịch nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhân dịp Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ngày 23/10 được Quốc hội khóa XIV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiều hãng truyền thông quốc tế cùng ngày đã phản ánh đậm nét sự kiện này.

 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tân Hoa Xã trích đăng tiểu sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng thời dẫn chia sẻ của Chủ tịch nước sau lễ tuyên thệ nhậm chức: "Tôi mừng vì được Quốc hội và nhân dân tin cậy, yêu mến giao nhiệm vụ. Lo là làm thế nào hoàn thành tốt nhất trọng trách của mình trước đất nước".

Tân Hoa Xã cũng cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ cương vị Chủ tịch nước.

Hãng tin Prensa Latina cũng phản ánh đậm nét sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước thông qua hình thức bỏ phiếu kín, tuân thủ Hiến pháp Việt Nam, quy định của Quốc hội và nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8.

Prensa Latina cho biết Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raúl Modesto Castro Ruz; Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Díaz-Canel Bermude đã gửi các điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Cùng ngày, hãng tin TASS (Nga) đã dẫn điện mừng của Tổng thống Vladimir Putin gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trong bức điện, Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Kết quả bỏ phiếu của Quốc hội Việt Nam chứng tỏ uy tín cao của Đồng chí trong những năm công tác trên các cương vị cấp cao của Đảng và Nhà nước, đồng thời là sự ghi nhận công lao của Đồng chí trong việc giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố vị thế đối ngoại của Việt Nam.”

Tổng thống Putin cũng bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục những nỗ lực chung nhằm củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind cũng đã gửi điện bày tỏ lời chúc mừng nhiệt liệt nhất.

Trong bức điện, Tổng thống Kovind khẳng định Ấn Độ hết sức coi trọng tình hữu nghị gần gũi với Việt Nam. Hai nước chia sẻ nhiều lợi ích chung, có trách nhiệm sâu sắc và nhiều cơ hội to lớn để góp phần thúc đẩy hoà bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm Việt Nam vào tháng 11 tới của ông sẽ củng cố hơn nữa lòng tin chính trị song phương và làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước vì lợi ích của hai dân tộc.

Nhân dịp này, Tổng thống Ấn Độ gửi tới cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc cho nhân dân Việt Nam thân thiết tiếp tục thịnh vượng và gặt hái những thành tựu mới.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist CPI (M) Sitaram Yechury cũng gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước.

Trong thư, Tổng Bí thư Yechury chúc đồng chí Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được nhiều thành công trong nỗ lực dẫn dắt đất nước đi trên con đường hòa bình, thịnh vượng và phát triển.

CPI (M) hy vọng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được tiến bộ trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, và mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và hai dân tộc sẽ được củng cố hơn nữa.

Trong khi đó, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) Suravaram Sudhakar Reddy cũng gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước.

Ông đánh giá đây là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị ở Việt Nam, phản ánh ý chí và nguyện vọng cũng như niềm tin của nhân dân Việt Nam đối với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

CPI bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ hơn và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc gìn giữ hòa bình và ổn định trên thế giới.

Bức thư có đoạn: "Chúng tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của Ngài, mối quan hệ giữa hai đảng và quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai đất nước sẽ được tăng cường hơn nữa".

Nhiều hãng tin lớn trên thế giới như AFP (Pháp), Reuters (Anh), AP (Mỹ), Kyodo (Nhật Bản).., cùng ngày cũng phản ánh đậm nét sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước.

AFP dẫn lời các chuyên gia cho rằng, sau khi giữ cương vị mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục duy trì chiến dịch chống tham nhũng hiện nay.

Các cơ quan truyền thông quốc tế lớn khác cũng đăng tải tiểu sử và thành tựu của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Thế Phụng (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND thị xã Đặng Xuân Toàn (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã Ảnh Nguyễn Sang

Ayun Pa có tân Chánh Văn phòng HĐND-UBND

(GLO)- Sáng 28-3, UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thị xã về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành của thị xã Ayun Pa
Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.