Đồng chí Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 20-9, Đoàn Kiểm tra 714 của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để thống nhất báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Dự và làm việc có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên-Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Võ Văn Thưởng
Đồng chí Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: M.N

Theo dự thảo báo cáo, việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở tỉnh Gia Lai có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, triển khai đồng bộ nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở; có một số cách làm sáng tạo phù hợp với thực tiễn địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội triển khai và thực hiện ngay 4 nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và 11 nhóm nội dung cần tập trung trong kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nhờ vậy, qua 2 năm thực hiện đã có một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận: tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ đảng viên nhất là trong bộ máy hành chính nhà nước có chuyển biến; công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được củng cố, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu từng bước nâng lên…

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, đảng viên xây dựng kế hoạch, đăng ký việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nghiêm túc với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả và bước đầu có sức lan tỏa. Việc ban hành và thực hiện các chuẩn mực, tiêu chí đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã nhận được sự đồng tình ủng hộ, nhiều cơ quan, đơn vị đã gắn với phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh ở các mức độ khác nhau; xuất hiện nhiều mô hình, điển hình được ghi nhận.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cho rằng: Dự thảo báo cáo của Đoàn Kiểm tra 714 của Bộ Chính trị đã nêu chính xác, khách quan, đúng thực chất kết quả kiểm tra; tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai thống nhất cao với những nội dung đã nêu trong dự thảo. Đồng thời, giải thích, làm rõ thêm một số vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm mà Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo kịp thời, đồng bộ, nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở. Ảnh: M.N
Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo kịp thời, đồng bộ, nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở. Ảnh: M.N

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo kịp thời, đồng bộ, nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã sớm thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành những chủ trương, chỉ đạo cả trong hệ thống Đảng và chính quyền; phân công trách nhiệm cho từng tổ chức, đơn vị, cá nhân xây dựng kế hoạch thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện tương đối cụ thể, nghiêm túc. Trong quá trình triển khai có một số đổi mới, sáng tạo về phương pháp, cách làm; lựa chọn được những nội dung trọng tâm, trọng điểm, vừa cơ bản, lâu dài vừa cấp thiết, bức xúc được quần chúng nhân dân quan tâm để chỉ đạo làm ngay.

Đối với những hạn chế, khuyết điểm mà dự thảo báo cáo đã nêu, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cần sớm khắc phục trên tinh thần kiểm tra, ngăn chặn khuyết điểm trong tương lai; nêu ra những cảnh báo, đồng thời nghiên cứu để có giải pháp khắc phục hiệu quả. Đồng thời cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các tổ chức cơ sở Đảng. Đối với những vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương cần quan tâm, chỉ đạo và chủ động triển khai công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Đặc biệt, các cấp, ngành phải thật sự gần dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cùng chung tay thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng
Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các kênh tuyên truyền. Ảnh: M.N

Ngay sau buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại đây, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị tập thể cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực bằng nhiều phương pháp khác nhau; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kênh tuyên truyền. Đặc biệt, trong tình hình mới, những người làm công tác tuyên truyền cần học tập, trao dồi kiến thức nhất là những kinh nghiệm từ thực tiễn cuộc sống, biết sử dụng mạng xã hội để phục vụ công tác tuyên truyền, phản bác các luận điệu sai trái…

aaa
Đồng chí Võ Văn Thưởng đến dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: M.N


Chiều cùng ngày, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và trồng cây lưu niệm tại đây.

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.