Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Kbang và An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ngày 28-9, ông Đinh Duy Vượt-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Mai Phương-Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tơ Tung (huyện Kbang) và cử tri phường An Tân (thị xã An Khê) trước kỳ họp thứ 6-Quốc hội khóa XIV.
Tại các nơi tiếp xúc, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Nguyễn Thị Mai Phương đã thông báo tới cử tri các địa phương dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6-Quốc hội khóa XIV.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh
Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tơ Tung đã có trên 20 câu hỏi xoay quanh vấn đề nâng mức hạn điền đất nông nghiệp; giải quyết chế độ chính sách cho người tham gia chống Fulro; sáp nhập thôn làng; xây dựng hệ thống thủy lợi, hồ chứa nước phục vụ sản xuất cho người dân làng Cao Lạng, Thái Sơn; hệ thống đường dây điện trong làng Leng 2 đã xuống cấp cần được nâng cấp, sửa chữa…Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị ngành y tế đầu tư máy nội soi để phục vụ công tác khám chữa bệnh của người dân được thuận lợi; có sai sót ghi trên thẻ BHYT mong ngành chức năng sớm đổi thẻ cho người dân; vẫn còn tình trạng y, bác sĩ nhũng nhiễu người dân đi khám, chữa bệnh tại trung tâm y tế huyện. 
Cử tri thị xã An Khê cũng có nhiều ý kiến liên quan đến ngành y tế như: củng cố, phát huy chức năng nhiệm vụ Trạm y tế xã, phường, Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê để người dân được khám chữa bệnh đúng tuyến, Cần linh hoạt trong việc khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT; vấn đề khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc tại các Trạm y tế xã, phường còn nhiều bất cập…
Cử tri xã Tơ Tung, huyện Kbang kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Ngọc Minh
Cử tri xã Tơ Tung, huyện Kbang kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Ngọc Minh
Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công và mắc hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường tránh phía Nam; tăng cường, kiếm tra giám sát những hộ dân sản xuất tinh bột sắn tại tổ dân phố 6, phường Ngô Mây xả thải, gây ô nhiễm môi trường; mức hỗ trợ cho Hội người cao tuổi; xây dựng và vận hành Nhà máy rác An Khê…
Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri, ông Đinh Duy Vượt yêu cầu các sở, ban ngành và chính quyền huyện Kbang và thị xã An Khê trả lời, giải thích những kiến nghị thuộc phạm vi, trách nhiệm. Cùng với đó, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Gia Lai cũng tiếp nhận kiến nghị của chính quyền địa phương và ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của đoàn để chuyển đến Quốc hội, các Bộ ngành liên quan trong kỳ họp tới.
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.