Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với Đảng bộ TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tiếp tục ngày làm việc thứ 2 tại tỉnh Gia Lai, sáng 22-7, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt TP. Pleiku và hệ thống chính trị phường Phù Đổng. 
Tham dự buổi làm việc, về phía Trung ương có đồng chí Đào Ngọc Dung-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và lãnh đạo các ban Đảng Trung ương. Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tại buổi làm việc với
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt TP. Pleiku và hệ thống chính trị phường Phù Đổng. Ảnh: M.N
Tại buổi làm việc, thay mặt Đảng bộ TP. Pleiku, đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP. Pleiku, cho biết: Được sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân nên kinh tế-xã hội của TP. Pleiku có bước phát triển đáng kể: kinh tế tăng trưởng khá và ổn định; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân trên 10,2%; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 60,2 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; dịch vụ chiếm 51,57 %; công nghiệp-xây dựng chiếm 43,56%. Đến nay, có 15 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố, còn 5 nhóm chỉ tiêu đang tập trung triển khai thực hiện.
Đặc biệt, nhờ huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội, TP. Pleiku đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại 9/9 xã và đang đề nghị Chính phủ công nhận TP. Pleiku đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018; công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công được đặc biệt quan tâm, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,12%... 
Xây dựng
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý Đảng bộ TP. Pleiku cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra. Ảnh: M.N
Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Pleiku (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng bộ thành phố đã hoàn thành việc xóa thôn, làng "trắng" đảng viên từ năm 2015, đến nay đã có 96,6% chi bộ khu dân cư có đủ số lượng đảng viên người tại chỗ và 73,6 % chi bộ khu dân cư có cấp ủy. Triển khai thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết số 19 (khóa XII), Đảng bộ TP. Pleiku đã xây dựng kế hoạch thực hiện, dự kiến đến năm 2021 giảm 2 phòng ban; giảm 15 cấp phó và 17 chỉ tiêu biên chế; giảm 8 đơn vị công lập với 240 chỉ tiêu biên chế và 8 hợp đồng lao động theo Nghị định 68; thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố, dự kiến thành phố sẽ giảm từ 254 thôn, làng, tổ dân phố xuống còn 181 thôn làng, tổ dân phố…
Tại buổi làm việc, đại diện các bộ ngành Trung ương và địa phương đã cùng trao đổi, thảo luận thêm một số vấn đề còn tồn tại và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội; công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên tại cơ sở; việc duy trì và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ TP. Pleiku và Đảng bộ phường Phù Đổng đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP. Pleiku. Tuy nhiên, đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý Đảng bộ thành phố Pleiku cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đảng bộ thành phố đã đề ra, đặc biệt là triển khai quyết liệt 5 nhóm chỉ tiêu hiện chưa đạt để khắc phục một số tồn tại, hạn chế, tập trung lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng TP. Pleiku trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh trước năm 2020 theo hướng “Thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe” và xây dựng phường Phù Đổng trở thành trung tâm về tài chính-thương mại-văn phòng của TP. Pleiku.
Trung tá Phan Nhật Toàn
Trung tá Phan Nhật Toàn-Trưởng Công an TP. Pleiku báo cáo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: M.N
Ngoài ra, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đề nghị TP. Pleiku tăng cường công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt khi trở thành đô thị loại I sẽ không còn tệ nạn liên quan đến ma túy; việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy tổ chức phải làm cho bộ máy hoạt động tốt hơn, nâng cao năng lực hiệu quả công việc. “Đề nghị Đảng bộ TP. Pleiku phải tập trung vào công tác xây dựng và phát triển đảng viên, nhất là vai trò tiên phong gương mẫu, bởi mỗi đảng viên phải thật sự nêu gương thì đảng bộ mới trong sạch vững mạnh”-Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.
Đồng chí Trần Quốc Vượng
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đến thăm hỏi sức khỏe đồng chí Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: M.N
Dip này, đồng chí Trần Quốc Vượng đã tặng quà cho 5 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phương Phù Đổng và tặng 50 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho 50 học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn TP. Pleiku; đến thăm hỏi, chúc sức khỏe và tặng quà cho đồng chí Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; đồng chí Ksor Ní-nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.
Đồng chí Trần Quốc Vượng
Đồng chí Trần Quốc Vượng và đoàn cán bộ của Trung ương đến dâng hoa và thắp hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Ảnh: M.N
Trước đó vào đầu sáng nay, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng đoàn cán bộ của Trung ương đến dâng hoa và thắp hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ đã không tiếc máu xương hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tiếp đó, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku).
Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.