Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GOL)- Sáng 3-5, Đoàn đại biểu Quốc hội gồm ông Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Nguyễn Thị Mai Phương-Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri thị xã An Khê.
Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri An Khê. Ảnh: N.M
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri An Khê. Ảnh: N.M
Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Nguyễn Thị Mai Phương đã thông báo tới cử tri An Khê chương trình, nội dung kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; một số văn bản của các bộ, ngành, cơ quan trung ương trả lời kiến nghị cử tri.
Tại đây, cử tri kiến nghị các vấn đề liên quan đến việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường Quang Trung đoạn qua phường An Tân là 15 mét, trong khi đoạn qua phường Ngô Mây là 25 mét đã hợp lý chưa?; phường Ngô Mây đã thành lập 9 năm nhưng đến nay vẫn chưa có tên đường, số nhà; cần nâng cấp, tu sửa các công trình thủy lợi tại phường Ngô Mây vì hiện nay nhiều công trình đã xuống cấp, không đảm bảo năng lực tưới.
Ngoài ra, các vấn đề như: cần nâng cấp cầu sông Ba và xây dựng cây cầu mới qua thị xã; nên giải quyết tình trạng ô nhiễm bụi trên đoạn đường dẫn vào Nhà máy Đường An Khê; giải quyết đầu ra cho nông sản (mì, mía), tránh bị nhà máy ép giá; đề nghị nhà nước quan tâm đến vấn đề chuyển xếp ngạch lương cho công chức tự đi học; một số bất cập trong vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải tỏa, đền bù cho hộ dân...cũng được cử tri quan tâm kiến nghị.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo thị xã An Khê đã lắng nghe, ghi nhận và giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của mình. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, chức năng các đại biểu sẽ đề đạt với Quốc hội trong kỳ họp tới. 
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.