Cựu chiến binh Đak Đoa: Giúp nhau vươn lên trong cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đak Đoa đã triển khai nhiều chương trình, việc làm ý nghĩa nhằm giúp hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên trong cuộc sống.

Giúp nhau phát triển kinh tế

Năm 2014, Câu lạc bộ CCB sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Đak Đoa được thành lập với 30 thành viên. “Mặc dù mặt bằng kinh tế giữa các hội viên chưa đồng đều, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác nhau nhưng điểm chung là tất cả đều nhiệt tình, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và tương trợ lẫn nhau. Quan điểm của Câu lạc bộ là người giàu giúp người khá, người khá giúp người trung bình để tất cả cùng tiến bộ”-ông Hà Văn Kiếm-Chủ nhiệm Câu lạc bộ CCB sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Đak Đoa, chia sẻ.

 

Hội viên cựu chiến binh huyện Đak Đoa tham quan mô hình trồng hồ tiêu hiệu quả tại xã Hải Yang.                                               Ảnh: L.H
Hội viên cựu chiến binh huyện Đak Đoa tham quan mô hình trồng hồ tiêu hiệu quả tại xã Hải Yang. Ảnh: L.H

Tập hợp được những thành viên nhiệt tình, năng nổ, Câu lạc bộ CCB sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Đak Đoa đã tổ chức nhiều chuyến tham quan, học tập mô hình sản xuất hiệu quả trên địa bàn tỉnh. “Gần đây, cây hồ tiêu được nhiều hội viên trên địa bàn quan tâm đầu tư sản xuất. Câu lạc bộ đã tổ chức tham quan, học hỏi kinh nghiệm trồng hồ tiêu tại huyện Chư Sê và Chư Pưh. Ngoài ra, Câu lạc bộ còn tổ chức tham quan, học tập một số mô hình kinh tế mới tại thị xã Ayun Pa, huyện Đức Cơ, TP. Pleiku… Những chuyến đi đó tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận thực tế, học tập thêm nhiều kinh nghiệm sản xuất mới”-ông Kiếm chia sẻ thêm.

Hiện nay, Câu lạc bộ CCB sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Đak Đoa đã phát triển lên 99 thành viên. Ngoài ra, Hội CCB huyện Đak Đoa đã xây dựng được 3 chi hội CCB sản xuất, kinh doanh giỏi ở cơ sở. 3 chi hội này đã huy động được tổng quỹ lên đến 100 triệu đồng để hỗ trợ hội viên nghèo vay vốn đầu tư, phát triển sản xuất.

Hội CCB huyện Đak Đoa hiện có 1.729 hội viên sinh hoạt ở 17 Hội cơ sở với 117 chi hội trực thuộc. Hội viên Hội CCB huyện Đak Đoa luôn nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, “Tuổi cao chí càng cao”. Đến nay, có 45% gia đình hội viên thuộc diện khá và giàu; số hộ trung bình chiếm 48%. “Hội CCB huyện đã xây dựng nghị quyết để giúp giảm 7-8 hộ hội viên nghèo/năm. Theo đó, cứ 2-3 hộ hội viên khá có trách nhiệm giúp đỡ 1 hộ hội viên nghèo bằng các hình thức phù hợp như: cho vay vốn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất…”-bà Huỳnh Thị Thành-Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Đak Đoa, chia sẻ.

Chung tay xóa nhà tạm cho hội viên nghèo

Thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, trong những năm qua, Hội CCB huyện Đak Đoa đã vận động, kết nối và triển khai xây dựng được nhiều mái ấm nghĩa tình đồng đội cho hội viên nghèo trên địa bàn. Chỉ tính riêng năm 2017, trên cơ sở nguồn quỹ của Hội kết hợp Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đã có 3 mái ấm nghĩa tình đồng đội được xây tặng các hội viên CCB khó khăn về nhà ở.

Gia đình hội viên Bùi Thị Thin (thôn 3, xã Hải Yang) là hộ có hoàn cảnh khó khăn. Các con bà Thin đều đi làm ăn xa, trong đó có 1 người  đang công tác tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Bao năm qua, vợ chồng bà Thin sinh sống trong ngôi nhà gỗ đã xuống cấp trầm trọng. Được hỗ trợ từ chương trình mái ấm nghĩa tình đồng đội và sự tài trợ từ một đơn vị dầu khí để xây dựng nhà ở, bà Thin rất cảm động.

Tại thôn 3 (xã Hải Yang), gia đình hội viên Trương Quốc Dũng cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hai vợ chồng già yếu, con cái cũng nghèo nên dù lớn tuổi, lại bị tật ở chân nhưng ông Dũng vẫn phải đi làm thuê làm mướn kiếm sống. Ngôi nhà cũ không đủ sức chịu mưa gió nhưng ông bà vẫn không có tiền để sửa chữa. Thấu hiểu hoàn cảnh của vợ chồng ông, Hội CCB và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa đã hỗ trợ xây dựng căn nhà với tổng diện tích 40 m2. Ông Trần Văn Lợi-Chủ tịch Hội CCB xã Hải Yang, nói: “Chương trình mái ấm nghĩa tình đồng đội đã đem lại niềm vui lớn cho nhiều gia đình CCB khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Không chỉ có ngôi nhà vững chãi hơn, đó còn là nguồn động lực giúp họ vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống”.

Theo Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Đak Đoa Huỳnh Thị Thành, sắp tới, Hội CCB huyện sẽ xây dựng thêm 1 mái ấm nghĩa tình đồng đội cho gia đình ông H’Lư (làng Ngol, thị trấn Đak Đoa), là hội viên CCB bị bệnh phong, đang ở nhà tạm. Kinh phí xây dựng nhà dự kiến khoảng 60 triệu đồng. “Mục tiêu đặt ra là đến năm 2022, trên địa bàn huyện Đak Đoa không còn hộ hội viên phải ở nhà tạm, nhà nát. Để làm được điều này, Hội CCB huyện sẽ cố gắng vận động, kêu gọi sự đóng góp, chung tay từ các hội viên và các Mạnh Thường Quân”-bà Thành cho biết thêm.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.