Chư Pah tập trung tháo gỡ những nhiệm vụ khó hoàn thành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 16-3, dưới sự chủ trì của đồng chí Đoàn Bảy-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai, Huyện ủy Chư Pah đã có buổi làm việc với UBND huyện đề bàn các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND-UBND huyện, Bí thư, Chủ tịch UBND xã, thị trấn, các thành viên Ủy ban, lãnh đạo các Phòng, ban chuyên môn của huyện.

 

Ảnh: Nam An
Ảnh: Nam An

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của toàn huyện, từng Phòng, ban chuyên môn và các xã, thị trấn; dự báo khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2018; đồng thời tập trung tháo gỡ những nội dung thực hiện chưa tốt, khó có khả năng hoàn thành như tiêu chí giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Theo đó huyện Chư Pah phấn đấu số hộ nghèo giảm từ 2.837 hộ còn 2.387 hộ (giảm 450 hộ, trong đó 335 hộ dân tộc thiểu số); giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 15,41% xuống còn dưới 13% vào cuối năm 2018. Đối với Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, huyện tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới của xã Ia Nhin, Nghĩa Hưng; phấn đấu xã Nghĩa Hòa, Hòa Phú đạt 15 tiêu chí trở lên, và các xã còn lại tăng từ 2-3 tiêu chí và đạt từ 8 tiêu chí trở lên…

Các ý kiến thẳng thắn nêu rõ thực trạng, tồn tại, hạn chế, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện và đề xuất giải pháp khắc phục như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị huyện, xã; tuyền truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới; tổ chức đánh giá, xác định nguyên nhân nghèo của từng hộ gia đình để có hình thức hỗ trợ cụ thể; gắn kết công tác giảm nghèo với các chương trình, mô hình và các dự án; ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo được tham gia, hưởng lợi để họ không bị tái nghèo…

Kết luận các nội dung trên, đồng chí Đoàn Bảy-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Pah nhấn mạnh: Muốn hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2018 thì những giải pháp đề ra cần phải được thực hiện với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, huy động toàn bộ sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Cụ thể: tập trung khảo sát, đánh giá đúng thực chất đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở vùng nông thôn; xây dựng kế hoạch phân bổ các nguồn vốn hợp lý; nghiên cứu xây dựng đề án hỗ trợ giảm nghèo; tập huấn, đào tạo nghề cho nhân dân; tăng cường giám sát kết quả thực hiện các nguồn vốn đầu tư; rà soát, chuẩn bị tốt dự báo công việc, nhiệm vụ cho năm 2018.

Nam An

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.