Xây dựng tổ chức Hội Chữ thập đỏ vững mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 30-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị chuyên đề xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh. Tham dự Hội nghị có 42 cán bộ Hội thuộc 17 huyện, thị xã, thành phố và Ban Chấp hành tỉnh Hội. 
Ảnh: Đinh Yến
Ảnh: Đinh Yến
Hội Chữ thập đỏ tỉnh hiện có gần 65 ngàn hội viên, sinh hoạt tại 253 Hội cơ sở. Thời gian qua, các cơ sở Hội đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo góp phần thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Hội cấp trên. Nhiều hoạt động của Hội đã được xã hội ghi nhận như, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, chương trình “Thùng gạo tình thương tại cơ sở xay xát”, công tác hiến máu tình nguyện, chăm sóc các đối tượng gặp khó trong cuộc sống: người già cô đơn, trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam…
Tuy nhiên, hiện nay, một số tổ chức Hội cơ sở còn yếu kém, hạn chế vì cán bộ kiêm nhiệm nhiều việc, chưa đủ năng lực, trình độ trong việc giải quyết vấn đề trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Từ những khó khăn đang tồn tại, tại Hội nghị, các tổ chức cơ sở Hội đã trình bày những tham luận chia sẻ, trao đổi và tìm ra giải pháp cơ bản nhằm khắc phục vướng mắc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Hội  trong thời gian tới.
Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, nhấn mạnh: “Xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xã hội. Tổ chức Hội vững mạnh thì mọi việc mới hoàn thành xuất sắc. Do vậy, chúng tôi tiếp tục quan tâm tham mưu, phối hợp tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, điều kiện hoạt động để mỗi tổ chức cơ sở Hội, mỗi tình nguyện viên là một địa chỉ nhân đạo, góp phần thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra”.
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.