Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Hạ viện Canada

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 1-12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã tiếp Đoàn đại biểu Hạ viện Canada do Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Phát triển quốc tế Hạ viện Canada Robert Daniel Nault làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp đoàn đại biểu Quốc hội Canada do ông Robert Daniel Nault, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại và Phát triển quốc tế làm trưởng đoàn.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp đoàn đại biểu Quốc hội Canada do ông Robert Daniel Nault, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại và Phát triển quốc tế làm trưởng đoàn.

Vui mừng tiếp Đoàn đại biểu Hạ viện Canada do Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Phát triển quốc tế Hạ viện Canada Robert Daniel Nault làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Canada thời gian qua đã có sự phát triển tích cực cả song phương, khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Thủ tướng hai nước ra Tuyên bố chung về quan hệ "Đối tác toàn diện," là bước quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai nước theo hướng thực chất và hiệu quả, ổn định lâu dài, đáp ứng lợi ích của hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam kiên trì đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực của nền kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài. Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV của Việt Nam mới đây đã thông qua và cho ý kiến nhiều dự án luật quan trọng, tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp 2013.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Canada thời gian quan đã có sự phát triển tốt đẹp; mong muốn thời gian tới Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Canada tăng cường các hoạt động trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực xây dựng mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển toàn diện, sâu sắc hơn, đúng với tinh thần của Tuyên bố chung về quan hệ "Đối tác toàn diện," vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã dành thời gian tiếp Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Phát triển quốc tế Hạ viện Canada Robert Daniel Nault khẳng định quan hệ giữa hai nước và nhân dân hai nước luôn được duy trì và phát triển tốt đẹp.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và phát triển quốc tế Hạ viện Canada cho biết ngăn chặn và ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Canada. Vì vậy, Canada mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong vấn đề này.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Phát triển quốc tế Hạ viện Canada cho biết sẵn sàng chào đón các thành viên Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Đối ngoại và các đại biểu Quốc hội của Việt Nam sang thăm, làm việc tại Canada, để hai bên thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, qua đó củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam-Canada.

Quỳnh Hoa/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.