Hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh tháng 10-2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội nghị thông tin và định hướng tuyên truyền tình hình bán đảo Triều Tiên; thực trạng doanh nghiệp và các chủ trương, chính sách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng ngày 27-10 tại Tre Xanh Plaza (TP. Pleiku).
 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên cho cán bộ chủ chốt. Ảnh: Đức Thụy
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên cho cán bộ chủ chốt. Ảnh: Đức Thụy
Tham dự có các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện Sở KH-ĐT, VHTT-DL, Công thương, Trường Chính trị tỉnh, Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh; Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế cấp huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn, phòng Chính trị các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, cơ quan Quân sự; Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện; báo chí Trung ương thường trú...
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, trình bày tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Hiệp-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cung cấp những thông tin quan trọng xung quanh bối cảnh 2 miền Triều Tiên, lịch sử vấn đề hạt nhân khu vực này, thái độ các nước xung quanh những diễn biến gần đây và quan điểm của Đảng và Nhà nước ta. Với chuyên đề này, các đại biểu có được những thông tin chính thống, hiểu đúng, hiểu đủ tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Đây là kiến thức bổ ích, là cơ sở lý luận cần thiết hỗ trợ rất tốt cho công tác tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc sai trái, góp phần làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội. 
Trước sau, Triều Tiên là bạn của Việt Nam. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta mong muốn và ủng hộ bán đảo Triều Tiên không hạt nhân, hòa bình, ổn định. Thống nhất Triều Tiên là vấn đề do 2 miền Triều Tiên quyết định. 
Thực trạng doanh nghiệp Việt Nam và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, là chuyên đề tiếp theo được trình bày bởi đồng chí Giám đốc Sở KH-ĐT Hồ Phước Thành. Chuyên đề này đánh giá thành tựu phát triển hơn 30 năm qua của đất nước, nhấn mạnh các khía cạnh quy mô nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng, thu nhập người dân, công tác xóa đói giảm nghèo...Đồng thời với việc khái quát vĩ mô nền kinh tế, thông tin thực trạng doanh nghiệp, những chủ trương, chính sách lớn góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển cũng được đề cập đến. Trên tổng thể, doanh nghiệp Việt Nam dù có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH nhưng cũng lắm khó khăn, hạn chế, yếu kém. Đa phần doanh nghiệp quy mô nhỏ bé, công nghệ thiết bị lạc hậu, chất lượng lao động thấp, thị trường nhỏ hẹp, sức cạnh tranh yếu, chi phí lớn, chưa chuyên tâm xây dựng và phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, chấp hành pháp luật còn nhiều hạn chế...
Trên cơ sở điều tra, phân tích đánh giá yếu kém, hạn chế và nguyên nhân,Trung ương đã xây dựng giải pháp có tính khả thi cao hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Đó là tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao tốc độ tăng trưởng GDP. Chính phủ chủ trương giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng tự do kinh doanh, đi đôi tích cực đối thoại hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...
Ngoài 2 nội dung quan trọng, kết luận hội nghị, đồng chí Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý trong thời gian tới, cần bám sát tuyên truyền các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW khóa XII mới đây, các kết luận của Ban Bí thư về đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với Nghị quyết 4 Ban Chấp hành TW khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị. Tuyên truyền sâu rộng quan điểm Đảng thống nhất quản lý tổ chức và bộ máy, về chủ trương tinh giản biến chế. Tập trung giữ vững ANCT, TTATXH góp phần bảo đảm sự kiện APEC diễn ra thành công. Tuyên truyền đầy đủ, sâu rộng công tác phòng-chống dịch bệnh trên người và gia súc gia cầm, nhất là trong thời điểm chuyển mùa. Quản lý và chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan thông tấn báo chí, nhất là với các báo thường trú cũng là nội dung cần được lưu tâm.
Thất Sơn

Có thể bạn quan tâm

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.