Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn Gia Lai lần thứ XI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thanh niên đem lại giá thị thiết thực cho cộng đồng và cho chính thanh niên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội cấp tỉnh với nhiều nội dung phong phú và đa dạng góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia

Thành Đoàn Pleiku bàn giao nhà Khăn quàng đỏ tại xã Gào. Ảnh: H’Yuên
Thành Đoàn Pleiku bàn giao nhà Khăn quàng đỏ tại xã Gào. Ảnh: H’Yuên

Sau khi hoàn thành xong Đại hội Đoàn cấp huyện, các đơn vị đã tích cực triển khai nhiều hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đoàn ở cấp mình và hướng tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, theo đó, Huyện Đoàn Chư Prông đã tổ chức cho trên 500 đoàn viên, thanh niên toàn huyện tham gia giao lưu, đối thoại với lãnh đạo huyện qua đó tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia trao đổi các vấn đề mà họ quan tâm như các chính sách, cơ chế của huyện trong việc hỗ trợ thanh niên học nghề, giải quyết việc làm, học tập, vốn vay phát triển kinh tế,... đồng thời nêu ý kiến, đề xuất với lãnh đạo huyện cần tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách khác thiết thực chăm lo, giáo dục thanh niên huyện nhà để phát triển toàn diện; Huyện Đoàn Krông Pa tổ chức “Kỳ nghỉ hồng” thu hút 200 đoàn viên, thanh niên tham gia tại buôn Ban, xã Krông Năng, Krông Pa với các hoạt động: làm cỏ lúa giúp 1 hộ gia đình chính sách; tặng quà cho 4 hộ gia đình có công với cách mạng; sửa điện dân dụng cho các hộ gia đình; tổ chức cắt tóc miễn phí; giao lưu bóng chuyền; đào hố xí mẫu hợp vệ sinh, phát quang, dọn dẹp vệ sinh đường nội thôn; tổ chức sân chơi cho hơn 150 em thiếu nhi và tổ chức 1 đêm giao lưu văn nghệ tại buôn.

Chào mừng thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022, Huyện Đoàn Ia Pa đã tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng lần thứ 2 năm 2017, liên hoan có 46 tiết mục dự thi của 13 tổ chức cơ sở Đoàn và Đoàn trường trực thuộc trên địa bàn huyện. Cùng với hoạt động, phong trào văn hóa văn nghệ, các đơn vị đã tích cực chủ động đăng ký, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên góp phần chăm lo giải quyết một phần khó khăn của thanh niên như xây nhà cho hộ thanh thiếu nghèo, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường điện vùng nông thôn, tiêu biểu ở các đơn vị như Thành Đoàn Pleiku đã bàn giao 3 nhà (1 nhà nhân ái, 2 nhà khăn quàng đỏ) tổng trị giá trên 150 triệu đồng cho thanh thiếu nhi nghèo tại các xã Ia Kênh, Chư Á và Gào; Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh trao 2 nhà nhân ái trị giá trên 100 triệu đồng cho hộ thanh niên nghèo tại thành phố Pleiku và An Khê; Thị Đoàn An Khê dự kiến tiếp tục triển khai xây dựng 1 km “Tuyến đường điện thắp sáng đường quê” tại xã Thành An góp phần hỗ trợ Đoàn xã hoàn thành mục chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới tại địa bàn,...

Hoạt động tuyên truyền về Đại hội toàn tỉnh còn được các đơn vị tập trung triển khai thông qua việc đẩy mạnh thông tin, bài viết về các hoạt động của các tổ chức cơ sở hướng tới Đại hội toàn tỉnh trên website Tỉnh Đoàn cũng như tăng cường tuyên truyền, chia sẻ hình ảnh về logo Đại hội Đoàn cấp tỉnh trên các mạng xã hội, tăng cường xây dựng các tuyến bài, phóng sự phản ánh các hoạt động, mô hình hiệu quả, gương thanh niên điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực trên các phương tiện truyền thông đại chúng tại mỗi địa phương.


 

Hoạt động Tình nguyện CLB TNTN Tôi Yêu Krông Pa. Ảnh: H’Yuên
Hoạt động Tình nguyện CLB TNTN Tôi Yêu Krông Pa. Ảnh: H’Yuên

Đối với cấp tỉnh, Tỉnh Đoàn đã phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng cổ động, tuyên truyền Đại hội toàn tỉnh, trong tổng 16 bài dự thi Ban tổ chức đã chọn tác phẩm của tác giả Nguyễn Thành Tuấn-Sinh viên khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng làm lô gô chính thức cho Đại hội. Trước đó, Tỉnh đoàn đã tổ chức phát động cuộc thi “Nét đẹp tri thức-Thanh niên hướng tới Đại hội Đoàn các cấp. Kết thúc cuộc thi, đối với phần thi trắc nghiệm đã có 9.776 lượt người tham gia và 317 người tham gia ở phần thi viết.

Cùng với đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh chuẩn bị các nội dung tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và Liên hoan các câu lạc bộ đội nhóm thanh niên toàn tỉnh. Chương trình Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sẽ diễn ra tại quãng trường Đại đoàn kết với các hoạt động như: Thi đồng diễn bài dân vũ tự chọn dành cho học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Pleiku, sinh viên trường cao đẳng sư phạm Gia Lai và trường Đại học Nông lâm Phân hiệu Gia Lai, thi đồng diễn bài dân vũ bắt buộc “Bước chân thanh niên”, xếp hình chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV kết hợp sử dụng flycam để xây dựng phóng sự tuyên truyền về Đại hội. Bên cạnh đó, ủy ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị trực thuộc còn xây dựng clip dân vũ “Bước chân thanh niên”, mỗi clip sẽ được tổng hợp thành clip chung chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV.

H’Yuên

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.