Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đak Đoa lần thứ XIII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-8), tại Hội trường UBND huyện Đak Đoa đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đak Đoa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đak Đoa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 30 đồng chí. Ảnh: P.L
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đak Đoa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 30 đồng chí. Ảnh: P.L

Nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp bộ Đoàn ở huyện Đak Đoa đã thực hiện có hiệu quả 2 phong trào chính của Đoàn là “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Với phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, trong 5 năm, Huyện Đoàn đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện tổ chức 21 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học-kỹ thuật cho 2.544 thanh niên; các cấp bộ Đoàn đã đảm nhận thực hiện 309 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới; tặng 306 phần quà giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách với tổng trị giá gần 100 triệu đồng; tổ chức 133 hoạt động tình nguyện vì môi trường với hơn 5.400 đoàn viên thanh niên tham gia… Trong phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, Huyện Đoàn đã phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện phối hợp dạy nghề cho 1.587 thanh niên, giới thiệu việc làm cho 4.090 thanh niên. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, Trạm Khuyến nông huyện tổ chức lớp tập huấn chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho 4.050 lượt đoàn viên, thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số. Các tổ chức cơ sở Đoàn đã sửa chữa và làm mới 43 sân bóng đá, sân bóng chuyền tại cơ sở để tạo sân chơi cho đoàn viên, thanh niên…

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ Đak Đoa đã đặt ra một số chỉ tiêu như: Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hướng nghiệp cho 4.500 thanh niên, giới thiệu việc làm cho 2.000 thanh niên; kết nạp trên 3.000 đoàn viên mới trong nhiệm kỳ; hàng năm, Huyện Đoàn tổ chức triển khai 1 công trình thanh niên cấp huyện, 100% tổ chức cơ sở Đoàn đăng ký thực hiện có hiệu quả 1 công trình và 2 phần việc thanh niên gắn với hoạt động “Tuổi trẻ chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đak Đoa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 30 đồng chí; bầu 10 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết tham gia Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022. Anh Hoàng Cam được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện Đoàn Đak Đoa khóa XIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Thế Phụng (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND thị xã Đặng Xuân Toàn (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã Ảnh Nguyễn Sang

Ayun Pa có tân Chánh Văn phòng HĐND-UBND

(GLO)- Sáng 28-3, UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thị xã về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành của thị xã Ayun Pa
Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.