Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê lần thứ 8 (mở rộng)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội nghị diễn ra vào ngày 14-4 tại Hội trường 23-3 (thị xã An Khê) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong quý I năm 2017, nền kinh tế của thị xã tiếp tục tăng trưởng, thương mại-dịch vụ phát triển ổn định. Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 20,6 tỷ đồng, đạt 25,6% kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 được tập trung triển khai. Công tác quản lý xây dựng và chỉnh trang đô thị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động bảo tồn các di chỉ khảo cổ học sơ kỳ thời đại đá cũ tại Rộc Tưng được xúc tiến mạnh mẽ.

Các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, thể dục-thể thao, thông tin-truyền thông… có nhiều tiến bộ. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, an sinh xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được được giữ vững.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thi

Công tác đánh giá chất lượng đảng viên năm 2016 đảm bảo đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, giám sát HĐND, hoạt động của Thanh tra Nhà nước được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; vận động quần chúng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Tuy nhiên, diễn biến thời tiết không thuận lợi trong thời gian qua đã gây thiệt hại đến cây trồng, vật nuôi trên địa bàn. Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt nhưng chưa thật sự bền vững. Công tác quản lý sử dụng đất, triển khai trong đầu tư xây dựng cơ bản còn nhiều sai sót…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; xây dựng nông thôn mới; tái cơ cấu ngành nông nghiệp; quy hoạch đô thị; quản lý nông sản; thực hiện kế hoạch giảm nghèo; công tác phát triển đảng viên; cải cách hành chính; công tác giám sát HĐND ở cơ sở; xây dựng nhà cho gia đình chính sách; công tác quốc phòng an ninh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)…

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hồng Thi
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hồng Thi

Dịp này, Thị ủy An Khê đã trao Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh cho các tập thể gồm: tặng cờ thi đua cho Ban Tuyên giáo Thị ủy An Khê vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước thị xã An Khê năm 2016; tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 4 tập thể và danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho 2 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016. 

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thị ủy cũng tặng giấy khen cho 4 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 2016 và 9 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền (2012-2016).

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).